Phát biểu tại Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tài sản trí tuệ - Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo”, ông Dũng khẳng định nhiều vụ việc xâm phạm quy mô lớn chỉ được xử lý khi báo chí lên tiếng, tạo sức ép dư luận buộc cơ quan chức năng vào cuộc. Đồng thời, báo chí còn góp phần xây dựng hình ảnh, tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm chính hãng, một “sức mạnh mềm” song hành cùng pháp luật và chính sách quản lý nhà nước.

Ông cho rằng, báo chí không chỉ là kênh tuyên truyền, phổ biến kiến thức mà còn là lực lượng phát hiện, phản ánh và đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Theo ông Võ Tấn Thành - Phó Chủ tịch VCCI, tài sản trí tuệ đã trở thành nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm SHTT trong nước vẫn diễn biến phức tạp với nhiều hình thức như đạo nhái nhãn hiệu, giả mạo tên thương mại, đăng ký nhãn hiệu gây nhầm lẫn hay lợi dụng quảng cáo trực tuyến.

leftcenterrightdel
 Ông Võ Tấn Thành - Phó Chủ tịch VCCI, phát biểu tại Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tài sản trí tuệ - Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Thống kê cho thấy, năm 2022 cả nước ghi nhận 1.430 vụ xâm phạm quyền nhãn hiệu. Đáng chú ý, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, con số này đã tăng lên 3.270 vụ, gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng, làm sụt giảm doanh thu, thị phần và đặc biệt xói mòn uy tín thương hiệu - yếu tố sống còn của doanh nghiệp.

Ông Lương Hoàng Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo - cho rằng việc xây dựng thương hiệu không đơn thuần chỉ là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, mà là cả quá trình đầu tư dài hạn vào tài sản hữu hình và vô hình.

“Doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan quản lý, đồng thời chú trọng áp dụng chiến lược bảo vệ thương hiệu hiệu quả. Đặc biệt, không nên trì hoãn việc xử lý vi phạm vì lo ngại phản ứng của người tiêu dùng. Chỉ khi thương hiệu được bảo vệ vững chắc, doanh nghiệp mới có nền tảng triển khai truyền thông và chiến lược kinh doanh thành công”, ông Hưng nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Ông Lương Hoàng Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo - cho rằng việc xây dựng thương hiệu không đơn thuần chỉ là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, mà là cả quá trình đầu tư dài hạn vào tài sản hữu hình và vô hình.

Thực tế cho thấy, nhiều thương hiệu lớn như Nhựa Bình Minh, cà phê Trung Nguyên… vẫn bị làm giả bao bì, nhãn hiệu, tên thương mại. Điều này phản ánh rõ những “lỗ hổng” trong hành lang pháp lý về SHTT tại Việt Nam.

Tại diễn đàn, các chuyên gia và doanh nghiệp kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành của tòa chuyên trách về SHTT với đội ngũ thẩm phán chuyên sâu; xây dựng cơ chế giám định độc lập ngoài Bộ Khoa học và Công nghệ; ban hành quy chuẩn đánh giá tổn thất phi vật chất như uy tín thương hiệu, niềm tin thị trường; đồng thời tăng cường chế tài xử lý hành chính.

Phong Nha - Anh Chi