Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và một số lãnh đạo, cán bộ khoa, phòng của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. 

leftcenterrightdel
 PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HaUI.

Tại Hội nghị Tổng kết Hoạt động và trao học bổng khuyến học “Nguyễn Thanh Bình”, PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trưởng ban vận động Quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “208 suất học bổng được trao trong Hội nghị ngày hôm nay, hy vọng sẽ là những cánh tay nối dài, sẽ là nguồn hỗ trợ, động viên, khích lệ các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng vươn lên trong học tập”.

leftcenterrightdel
 PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tặng và chúc mừng các em nhận học bổng. Ảnh: HaUI.

Tại buổi trao học bổng, PGS.TS. Phạm Văn Bổng cũng động viên các em sinh viên HaUI hãy yên tâm học tập, nỗ lực và cố gắng mỗi ngày, để trau dồi kiến thức, kỹ năng, phục vụ cho công việc tương lai sau này. Hãy mạnh dạn chia sẻ với bạn bè, thầy cô, cố vấn học tập để kịp thời có sự hỗ trợ khi cần thiết.

leftcenterrightdel
 TS. Hoàng Thị Thanh Huyền - Phó trưởng phòng Công tác sinh viên HaUI, tổng kết hoạt động quỹ khuyến học “Nguyễn Thanh Bình”. Ảnh: HaUI.

Cũng tại Hội nghị, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trao 14 suất quà cho sinh viên khuyết tật nhân ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4.

leftcenterrightdel
Ông Đỗ Minh Hiền - UVBCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn HaUI trao quà tặng các bạn sinh viên khuyết tật đang học tập tại trường. Ảnh: HaUI.
leftcenterrightdel
 Sinh viên Nguyễn Thị Sen - K16, Ngành Quản trị khách sạn, Trường Ngoại ngữ Du lịch, HaUI chia sẻ về suất học bổng ý nghĩa. Ảnh: HaUI.

Sinh viên Nguyễn Thị Sen - K16, Ngành Quản trị khách sạn, Trường Ngoại ngữ Du lịch, HaUI xúc động chia sẻ: Những năm qua, Quỹ Khuyến học Nguyễn Thanh Bình luôn đồng hành cùng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như chúng em, giúp chúng em phát triển, học tập và phát huy thế mạnh của mình để vượt lên mọi hoàn cảnh.

“Chúng em xin cảm ơn Ban lãnh đạo Nhà trường, cảm ơn các thầy, các cô đã luôn đồng hành, hỗ trợ. Mong rằng, các bạn sinh viên nhận được học bổng sẽ sử dụng một cách thật hiệu quả, tiếp tục cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô”, sinh viên Nguyễn Thị Sen nói.

Kim Khánh