Hiện nay, giày dép là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất tại Đồng Nai. Trong đó, ba “ông lớn” chi phối ngành giày dép Đồng Nai là: Công ty cổ phần Taekwang Vina, Công ty TNHH Changshin Việt Nam và Tập đoàn Pouchen với hai công ty con là Công ty TNHH Pouchen Việt Nam và Công ty TNHH Pousung Việt Nam.

 


Theo Cục Thống kê Đồng Nai, xuất khẩu giày dép của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 7 tháng của năm đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Riêng với 4 doanh nghiệp trên, kim ngạch xuất khẩu chiếm trên 80% tổng giá trị xuất khẩu của ngành giày trong tỉnh. Các doanh nghiệp trên sản xuất giày thể thao, hầu hết để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản và nhiều nước khác trên thế giới.

 2 ông lớn từ Hàn Quốc

Thông tin từ Hiệp hội Da giày, túi xách Việt Nam, Đồng Nai nằm trong nhóm 5 tỉnh thành sản xuất và xuất khẩu giày dép lớn nhất cả nước. Trung bình mỗi năm, các doanh nghiệp trên cả nước sản xuất khoảng 800 triệu đôi giày dép các loại. Gần 2 năm trở lại đây, sản xuất, xuất khẩu giày dép trên cả nước và Đồng Nai tăng trưởng mạnh, nhiều đơn hàng lớn từ nước ngoài có xu hướng chuyển dịch về tỉnh để hưởng các ưu đãi về thuế từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Hai “ông chủ” lớn chi phối ngành giày Đồng Nai đều đến từ Hàn Quốc, đó là: Công ty cổ phần Taekwang Vina, Công ty TNHH Changshin Việt Nam.

Công ty cổ phần Taekwang Vina đầu tư vào Đồng Nai từ năm 1994 và có 100% vốn từ nhà đầu tư Hàn Quốc. Đây là một trong những đối tác lớn của thương hiệu giày Nike tại Việt Nam. Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Taekwang Vina ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2

(TP.Biên Hòa), cho biết: “Công ty có khoảng 28 ngàn lao động, sản xuất khoảng 90 ngàn đôi giày/ngày. Trong 7 tháng của năm, công ty xuất khẩu khoảng 12 triệu đôi giày, doanh thu khoảng 300 triệu USD, tăng 80 triệu USD so với cùng kỳ năm trước”.

Còn ở Công ty TNHH Changshin Việt Nam ở Khu công nghiệp Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), “Mỗi tuần công ty sản xuất 550 ngàn đôi giày và hầu hết là xuất khẩu sang nhiều thị trường trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu giày của công ty trong 6 tháng đầu năm đạt gần 200 triệu USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước” - ông Bang Jin Woo, Tổng giám đốc Công ty TNHH Changshin Việt Nam nói.

Tham vọng tỷ USD

Bên cạnh 2 doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc chi phối ngành giày Đồng Nai còn có Tập đoàn Pouchen của Đài Loan với 2 công ty là Công ty TNHH Pousung Việt Nam ở Khu công nghiệp Bàu Xéo (huyện Trảng Bom) và Công ty TNHH Pouchen Việt Nam tại xã Hóa An (TP.Biên Hòa). Sau khi thành công với công ty sản xuất giày dép tại Biên Hòa, Tập đoàn Pouchen đã đầu tư thêm 57 triệu USD xây dựng thêm nhà máy sản xuất lớn tại huyện Trảng Bom. Số lượng lao động của hai công ty thành viên thuộc Tập đoàn Pouchen lên đến trên 46 ngàn người.

Theo Sở Kế hoạch - đầu tư, vốn đăng ký ban đầu của hai doanh nghiệp Pouchen và Pousung chỉ hơn 93 triệu USD, nhưng hiện đã nâng lên khoảng 285 triệu USD. Tập đoàn này chủ yếu sản xuất giày thể thao và gia công cho những thương hiệu lớn, như: Nike, Adidas, Reebok... Tập đoàn Pouchen hiện sản xuất giày dép lớn nhất tại Việt Nam và đang xây dựng, lắp đặt thêm dây chuyền, tuyển thêm 5 ngàn lao động để mở rộng sản xuất tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam ở Khu công nghiệp Bàu Xéo. Hai công ty thành viên của tập đoàn này có kim ngạch xuất khẩu không thua kém so với hai người “khổng lồ” Hàn Quốc.

Không chịu kém cạnh người “khổng lồ” Đài Loan, hai ông chủ lớn của ngành giày Hàn Quốc tại Đồng Nai cũng đang ráo riết đầu tư mở rộng sản xuất. Tổng giám đốc Công ty TNHH Changshin Việt Nam cho biết: “Năm 1995 khi đi vào hoạt động, công ty sản xuất gần 1.700 đôi giày/ngày, nay đã tăng gấp 54 lần. Dự tính đến tháng 6-2016 công ty sẽ nâng công suất lên 650 ngàn đôi giày/tuần và năm 2018 là 1 triệu đôi giày/tuần”.

Phía Công ty cổ phần Taekwang Vina Việt Nam khi mới thành lập vào năm 1994, chỉ sản xuất 10 ngàn đôi/ngày hiện nâng lên 90 ngàn đôi/ngày và công ty đang lắp đặt thêm dây chuyền, tuyển dụng thêm 3 ngàn lao động để cuối năm 2015 sẽ nâng công suất lên 100 ngàn đôi giày/ngày.

Đại diện của 3 tập đoàn lớn chi phối ngành giày Đồng Nai đều khẳng định, từ năm 2014 đến nay, nhiều đơn hàng lớn từ Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước khác chuyển dịch dần về Đồng Nai và sẽ còn tăng trong thời gian tới.

 

Theo Báo Đồng Nai

.