Tối ngày 2/3, truyền thông Nga dẫn nguồn từ Điện Kremlin, cho biết, trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng tân Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Người đứng đầu Điện Kremlin hy vọng các hoạt động của tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ giúp tăng cường quan hệ đối tác Nga-Việt.

“Đồng chí Võ Văn Thưởng kính mến, xin hãy nhận lời chúc mừng chân thành của tôi về việc đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quan hệ giữa hai nước chúng ta dựa trên truyền thống hữu nghị tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau. Tôi hy vọng rằng hoạt động của đồng chí với tư cách là người đứng đầu Nhà nước sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt.”, bức điện viết.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng. Ảnh: Sputnik.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, đây là lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước và phù hợp với việc đảm bảo an ninh, ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tổng thống Putin chúc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành công, dồi dào sức khỏe và thịnh vượng.

Trước đó sáng cùng ngày, tại Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

V.H