7 năm liên tục (2007-2013) Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA thị xã An Nhơn luôn đạt danh hiệu Quyết thắng. Để có được thành tích đó, cán bộ chiến sĩ trong Đội luôn chú trọng công tác điều tra kết luận vụ án đúng thời hạn luật định, không để lọt tội phạm.

 


Tình hình ANTT trên địa bàn thị xã An Nhơn trong những năm qua thường diễn biến theo chiều hướng phức tạp bởi đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản hoạt động lưu động thường “ghé qua” gây án và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, cùng đó là nạn đánh nhau giữa các nhóm thanh thiếu niên, trộm cắp tài sản ở khu vực giáp ranh An Nhơn - Tuy Phước, An Nhơn - Phù Cát.

Thống kê từ 16.11.2013 đến 15.7 2014, CA thị xã An Nhơn khởi tố điều tra 48 vụ/63 bị can, so với cùng kỳ năm 2013 cả số vụ và số bị can đều tăng. Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản, TNGT, cố ý gây thương tích, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đánh bạc, hủy hoại tài sản chiếm tỉ lệ cao; tội cướp tài sản và cướp giật tài sản được kiềm chế. Tình hình tội phạm phức tạp, số vụ án và số bị can bị khởi tố điều tra cao, nhiều vụ tính chất, hậu quả nghiêm trọng là một thách thức lớn đối với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, nhất là các điều tra viên (ĐTV) được phân công thụ lý điều tra các vụ án. Tuy nhiên, Đội đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ điều tra, kết luận vụ án đúng trình tự, thời hạn luật định; đặc biệt không để xảy ra oan sai và không bỏ lọt tội phạm.

Để mở rộng điều tra vụ án, những nguyên tắc mà ĐTV của Đội luôn tuân thủ là: không được phép sớm thỏa mãn với kết quả đấu tranh, không được phép kết luận điều tra khi còn có nghi vấn chưa được làm rõ, đặc biệt không “chốt” bị can khi có dấu hiệu bên ngoài còn đối tượng liên quan. ĐTV phải chú tâm nghiên cứu làm rõ các mối quan hệ xã hội của đối tượng, quá trình hoạt động phạm tội của họ, phân tích lời khai từng người đối chiếu với diễn biến vụ án và tình hình thực tiễn ở địa phương với các mối liên quan về tội phạm để tìm ra những góc khuất của vụ án mà tội phạm muốn che giấu.

Điển hình, đầu tháng 5.2014, CA An Nhơn bắt Nguyễn Tấn Huy (SN 1996, ở xã Nhơn Phong) tiêu thụ tài sản phạm tội, qua đó khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, ĐTV vừa kiên trì giáo dục, động viên vừa khôn khéo đưa ra chứng cứ đấu tranh buộc Huy phải khai nhận ngoài việc trộm cắp 6 triệu đồng, 2 điện thoại di động của anh Lê Văn Lâm ở xã Nhơn Mỹ, còn cùng đồng bọn gồm Nguyễn Tấn Tài (SN 1995), Nguyễn Minh Luân và Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1996) ở cùng địa phương gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Từ lời khai của Huy, ĐTV xác minh, thu thập chứng cứ, khởi tố bị can các đối tượng trên, qua đó triệt phá, ngăn chặn hành vi phạm tội do băng trộm này gây ra.

Thượng tá Đào Thành Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA thị xã An Nhơn cho biết thêm: Trong quá trình điều tra, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã tập hợp phân tích, đánh giá tính quy luật, tính logic những dấu hiệu, hiện tượng tội phạm xuất hiện trên địa bàn có tính hệ thống, qua đó nhận định loại đối tượng, thủ đoạn, phương thức hoạt động của chúng, kịp thời tham mưu lãnh đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn tội phạm, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

 

Theo Báo Bình Định

.