Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa diễn ra hôm nay (4/11).

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc tại Phú Thọ về phòng chống dịch. Ảnh:VGP

Từ ngày 14/10 đến nay, dịch COVID-19 đã xâm nhập và lây lan ra 74/225 xã, phường, thị trấn tại 12/13 huyện, thị xã, thành phố với 883 ca nhiễm, tập trung chủ yếu tại thành phố Việt Trì 465 ca, huyện Lâm Thao 148 ca, huyện Phù Ninh 109 ca. Phú Thọ đã xây dựng phương án điều trị trong tình huống dịch bùng phát theo mô hình tháp 3 tầng.

Phú Thọ cũng đã thực hiện trên 1 triệu mẫu xét nghiệm nhanh, triển khai 12 máy xét nghiệm PCR với công suất 5.000 mẫu đơn/ngày. Tỉnh tập trung xét nghiệm đối tượng F1, F2 cũng như các khu vực phong toả, cách ly y tế, sàng lọc tầm soát tại khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người…

Về tiêm phòng vắc xin, hiện tỉ lệ người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 ở Phú Thọ đạt 69,2%, tiêm mũi 2 mới 9,5%. Ngày 2/11, Phú Thọ được phân bổ thêm 275.000 liều vắc xin, phấn đấu trong 3 ngày sẽ đạt trên 90% người dân được tiêm vắc xin.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Minh Châu cho biết, phần lớn các ổ dịch tại địa phương có nguồn lây là người trở về từ vùng dịch. Đến nay, tỉnh đã kịp thời giám sát, điều tra dịch tễ, truy vết triệt để các ổ dịch, ngoài cộng đồng phát hiện đến đâu, thực hiện kiểm soát đến đó. Đồng thời, chỉ đạo các huyện thực hiện nghiêm túc không “ngăn sông, cấm chợ”, nhưng luôn sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống dịch…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, hiện nay mầm bệnh đã ngấm rất sâu trong cộng đồng, nhưng các giải pháp ứng phó với dịch bệnh của Phú Thọ rất phù hợp, vừa tích cực, vừa bảo đảm đời sống, giao lưu, đi lại của nhân dân, mạnh dạn cách ly F1, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà.

Đồng thời yêu cầu, tuân thủ các nguyên tắc từ những ngày đầu chống dịch là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và điều trị tích cực, nhưng có sự điều chỉnh linh hoạt và sát thực tiễn. “ Phú Thọ vẫn phải ngăn chặn dịch lây sang nơi đang an toàn, giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm, thực hiện cách ly nghiêm, khoanh vùng thật hẹp, thật gọn, nhất là điều trị từ rất sớm.”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tỉnh Phú Thọ cũng cần phải lường trước kịch bản xấu để có sự chuẩn bị, chủ động hơn một bước, cao hơn một mức so với tốc độ lây của dịch.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, hiện nay mầm bệnh đã ngấm rất sâu trong cộng đồng. Ảnh:VGP 

Về tiêm phòng vắc xin, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tập trung phân bổ đủ vắc xin để trước mắt tỉnh Phú Thọ tiêm cho 100% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1. Sau khi hoàn thành tiêm vắc xin cũng cần tổ chức các đội tiêm vắc xin hỗ trợ cho các địa phương khác khi có yêu cầu và chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch tiêm cho trẻ em…

Đối với công tác xét nghiệm, Phú Thọ cần kết hợp các phương thức xét nghiệm mẫu đơn, mẫu gộp, xét nghiệm nhanh, xét nghiệm PCR để đạt hiệu quả cao nhất nhưng không tràn lan, lãng phí.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nêu rõ, hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi, chưa có khuyến nghị chính thức tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, không thể đợi tiêm hết vắc xin, hoặc hết ca nhiễm trong cộng đồng mới cho trẻ đi học trở lại.

“Phú Thọ cần căn cứ vào thực tiễn, linh hoạt để từng bước mở lại hoạt động giáo dục trực tiếp, xây dựng phương án, hướng dẫn rất chi tiết về các quy định phòng, chống dịch trong lớp học, khi ra chơi, phương án xử lý khi có ca mắc trong trường học…”- Phó Thủ tướng nói.

Minh Nhật