leftcenterrightdel
Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN. Ảnh: TTXVN phát 

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Đại sứ Trần Đức Bình đã xuất sắc vượt qua gần 20 ứng cử viên từ các nước ASEAN qua hai vòng sơ tuyển và vòng thi viết, phỏng vấn chung cuộc. 

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Jakarta bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và các hội nghị liên quan, Phó Tổng Thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn cho rằng việc lựa chọn Đại sứ Trần Đức Bình thể hiện sự tín nhiệm và tin tưởng của các nước ASEAN vào năng lực, sự hiểu biết, khả năng điều hành và quản lý các công việc phức tạp của ASEAN - điều mà Đại sứ Trần Đức Bình đã thể hiện đặc biệt xuất sắc trên cương vị Chủ tịch Ủy ban các Đại diện thường trực của ASEAN trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020.

Phó Tổng Thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn cũng nhấn mạnh rằng sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của ngoại giao Việt Nam mà còn là sự khích lệ, phần thưởng lớn đối với những người tiến thân bằng chuyên môn.

Trên cương vị là Phó Tổng thư ký phụ trách cộng đồng và nội bộ, Đại sứ Trần Đức Bình sẽ chịu trách nhiệm thực thi các công việc nhằm hỗ trợ, giúp Ban Thư ký ASEAN vận hành trơn tru, bao gồm các công việc quản trị nội bộ, nhân sự, tài chính và ngân sách, công nghệ thông tin, lễ tân, quản lý thông tin, truyền thông, quan hệ cộng đồng, pháp lý, quản lý các dự án và các chương trình hợp tác với các đối tác của ASEAN...

Như vậy là trong khoảng 11 năm liên tục (1/2013-2/2024), Việt Nam liên tục có đại diện trong Ban lãnh đạo và điều hành của Ban thư ký ASEAN, cụ thể là Tổng Thư ký Lê Lương Minh (nhiệm kỳ 1/2013-1/2018), Phó Tổng Thư ký Hoàng Anh Tuấn (2/2018-2/2021) và giờ đây là tân Phó Tổng Thư ký Trần Đức Bình (2/2021-2/2024).

Theo TTXVN