Hôm qua (3/10), tại Lễ chào cờ đầu tháng, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức công bố Quyết định khen thưởng đột xuất của Viện trưởng VKSND tỉnh và trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi “Viết và trình bày Bản phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại năm 2022” và trong giải quyết vụ án Lê Huy Nhật cùng đồng phạm, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cuộc thi “Viết và trình bày Bản phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại năm 2022” tổ chức vào cuối tháng 8/2022, đã thành công, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và mục đích đề ra, là một trong những hình thức đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên được VKSND tỉnh Hà Tĩnh quan tâm thực hiện trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
 Các tập thể, cá nhân được khen thưởng đột xuất.

Đối với vụ án Lê Huy Nhật cùng đồng phạm, phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để phạm tội, có tới 91 bị can, hơn 500 người bị hại và hơn 400 người có thông tin liên quan đến vụ án, đều là người ngoại tỉnh, cư trú trên khắp địa bàn cả nước.

Do vậy, khối lượng công việc thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết vụ án này là rất lớn, nhưng tập thể, cá nhân được phân công đã tập trung thực hiện nhiệm vụ, truy tố 91 bị can ra trước Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử trong thời hạn luật định, không để xẩy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Việc khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân nói trên là sự ghi nhận và động viên kịp thời của Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời khích lệ công chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích trong công tác, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

P.V