Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) TP Thủ Đức hiện có hơn 1.500 hội viên. Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ 30/4 và 1/5, các chi hội đã tích cực phối hợp cùng Công an địa phương tuần tra, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thượng tá Võ Công Thành – Chi hội trưởng Chi hội Cựu CAND phường Phước Long B chia sẻ sau một buổi sinh hoạt ngoại khóa tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá: "Chúng tôi phối hợp với Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến, Hội Cựu chiến binh và Công an phường để tuyên truyền những nội dung phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.”

leftcenterrightdel
 Chi hội Cựu CAND phường Phước Long B  chia sẻ sinh hoạt ngoại khóa tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Buổi sinh hoạt thu hút gần 2.000 học sinh, không chỉ giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử Ngày 30/4, mà còn cảnh báo về tác hại của thuốc lá điện tử, vấn đề nóng trong học đường hiện nay.

Ngoài công tác giáo dục, các chi hội Cựu CAND còn duy trì nhiều mô hình phối hợp hiệu quả. Tại các phường Long Trường, Long Thạnh Mỹ, Bình Trưng Đông, Tăng Nhơn Phú A, hội viên đóng vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, phản ánh kịp thời các vấn đề phức tạp đến Công an khu vực.

Từ đầu năm 2025 đến nay, các hội viên đã tham gia hơn 500 lượt tuần tra chung với lực lượng Công an, phát hiện 16 vụ vi phạm về trật tự xã hội và hỗ trợ đưa 24 đối tượng về xử lý theo quy định.

leftcenterrightdel
 Hội viên cựu CAND đã tham gia tuần tra chung với lực lượng an ninh địa phương. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Đáng chú ý, 32 chi hội hiện có tới 81 hội viên đảm nhiệm các vai trò trong hệ thống chính trị cơ sở, như bí thư, phó bí thư chi bộ; trưởng, phó khu phố và thành viên lực lượng bảo vệ dân phố. Họ không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn là cầu nối gắn kết giữa chính quyền và người dân.

Trên mặt trận giao thông, các chi hội cũng không đứng ngoài cuộc. Trong giờ cao điểm, hội viên được phân công phối hợp cùng Cảnh sát giao thông điều tiết tại các nút giao thường xuyên ùn tắc như ngã tư cổng Đình Phong Phú, ngã ba Dương Đình Hội – Đỗ Xuân Hợp, hay ngã ba Lã Xuân Oai – Nguyễn Duy Trinh… Qua đó, kịp thời giải tỏa ùn ứ, hạn chế tai nạn và nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Một trong những mô hình nổi bật từ năm 2024 là “Hẻm xanh - sạch - an toàn” tại hẻm 45, đường Bình Chiểu, khu phố 26. Đại úy Nguyễn Thị Kim – Chi hội trưởng phường Bình Chiểu – cho biết, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt và đang được đề xuất nhân rộng trong năm nay.

Không chỉ đóng góp về an ninh, các cựu chiến sĩ còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Chi hội phường Hiệp Phú đã tổ chức chuyến “Về nguồn” thăm khu di tích Trung ương Cục miền Nam tại Tây Ninh, giúp hội viên ôn lại truyền thống hào hùng và tiếp lửa yêu nước cho thế hệ sau.

leftcenterrightdel
 Ôn lại truyền thống hào hùng và tiếp lửa yêu nước cho thế hệ sau. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Bên cạnh đó, các chi hội còn vận động ủng hộ hơn 70 triệu đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân khó khăn trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Hội Cựu CAND TP Thủ Đức – nhận định: "Nhiều hội viên tuổi đã cao nhưng vẫn rất nhiệt huyết, góp phần quan trọng trong phong trào giữ gìn an ninh trật tự dịp Lễ 30/4, 1/5. Họ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn tích cực giúp đỡ người dân khó khăn, thể hiện tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’ rất đáng trân trọng.”

leftcenterrightdel
 Hội viên cựu CAND nhận nhiều giấy khen, bằng khen cho những chiến công thầm lặng. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Với tinh thần “Còn sức là còn cống hiến”, các hội viên Hội Cựu Công an nhân dân TP Thủ Đức không chỉ gìn giữ phẩm chất người chiến sĩ CAND trong thời bình, mà còn tiếp tục là lực lượng đáng tin cậy, góp phần xây dựng địa phương an toàn, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Ngọc Tuấn