    |
 |
| VKSND tỉnh Gia Lai nhận Thư khen của Bộ Tài chính do có thành tích xuất sắc trong chuyên án. |
Để kịp thời biểu dương thành tích của các lực lượng tham gia đấu tranh triệt phá vụ buôn lậu 1.193kg ngà voi và 79,3kg xương động vật từ châu Phi về Việt Nam qua cảng Quy Nhơn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã gửi Thư khen đối với chiến công của các đơn vị và cá nhân.
Ngày 12/8, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng đã công bố Thư khen của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và trao thưởng cho 7 tập thể cùng 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án. Trong 7 tập thể được Thư khen có VKSND tỉnh Gia Lai.
Theo Thư khen, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp hiệu quả của các lực lượng tham gia chuyên án, đồng thời đánh giá kết quả phá án là chiến công nổi bật, góp phần ngăn chặn hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã xuyên quốc gia.
    |
 |
| Ông Lưu Mạnh Tưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tặng hoa và trao thưởng chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án. |
Như Báo BVPL đã thông tin, trước đó Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) và Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai phát hiện lô hàng gồm 3 container vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam, cập cảng Quy Nhơn ngày 9/7/2026. Doanh nghiệp khai báo hàng hóa là gỗ xẻ, nhưng xuất hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Hải quan đã tổ chức giám sát, thu thập thông tin, xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát.
Từ ngày 6 - 8/8/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục phối hợp với C05, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành khám xét toàn bộ lô hàng theo quy định.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.193kg ngà voi cùng 79,3kg xương động vật được cất giấu tinh vi trong các container. Kết quả giám định xác định số ngà voi thuộc họ Voi (Elephantidae), còn các mẫu xương thuộc họ Mèo lớn (Felidae), đều là những loài nằm trong các phụ lục của Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, số lượng tang vật lớn, phương thức cất giấu tinh vi. Số tang vật nêu trên được cất giấu vào trong các hộp gỗ được đục rỗng ruột và phủ kín bằng sáp, sau đó gia cố và tạo hình như những hộp gỗ thông thường.
Kết quả chuyên án không chỉ ngăn chặn thành công đường dây vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ châu Phi vào Việt Nam mà còn là hiệu quả của công tác phân tích rủi ro, kiểm soát hải quan và sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Hải quan, Công an, Viện Kiểm sát, Bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm về buôn lậu và bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.