Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân diễn ra trong thời điểm toàn Ngành đang đứng trước nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới: tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình tổ chức VKSND 3 cấp; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 6/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới; đồng thời thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Trong bối cảnh đó, phong trào thi đua yêu nước càng cần được triển khai thiết thực, hướng vào từng nhiệm vụ cụ thể; qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và khát vọng cống hiến, để thi đua thật sự trở thành động lực giữ vững “ngọn lửa công lý” trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu VKSND tối cao đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thi đua làm theo lời Bác - nguồn sức mạnh bồi đắp bản lĩnh của người cán bộ Kiểm sát

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất” luôn là nguồn động viên sâu sắc đối với mỗi tập thể, cá nhân. Trong ngành Kiểm sát nhân dân, tinh thần thi đua ấy còn gắn liền với năm đức tính Bác căn dặn người cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” - những chuẩn mực làm nên bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

Thấm nhuần lời dạy của Người, thời gian qua VKSND các cấp đã gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo, phát động các phong trào thi đua xuyên suốt hàng năm, điểm nhấn là phong trào thi đua Phong trào làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Chỉ riêng phong trào thi đua này, giai đoạn 2020 – 2025 đã có 1.190 tập thể và 5.307 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen.

leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng VKSND tối cao.

Giai đoạn 2020 – 2025, ngành KSND vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2020, tặng Huân chương Độc lập cho 1 tập thể và 3 cá nhân, Huân chương Lao động cho 48 tập thể và 72 cá nhân; phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 74 tập thể và 136 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 83 tập thể đạt nhiều thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của Ngành; Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ cho: 1 tập thể và 11 cá nhân, Anh hùng Lao động cho 2 tập thể, Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 6 cá nhân…

Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho cho 7.494 tập thể và 21.789 cá nhân trong ngành KSND do có thành tích xuất sắc trong công tác (trong đó: Khen thưởng theo công trạng 2.714 tập thể và 5.046 cá nhân; khen thưởng theo chuyên đề 4.378 tập thể và 15.459 cá nhân; khen thưởng đột xuất 402 tập thể và 1.284 cá nhân); công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành KSND cho 614 cá nhân; Cờ thi đua của ngành KSND cho 1.493 tập thể trong tổng kết phong trào thi đua hàng năm.

Viện trưởng VKSND tối cao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho 2.675 cá nhân trong ngành KSND và 39 cá nhân ngoài Ngành có công lao đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho các cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp. (Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đứng thứ nhất từ trái sang). Ảnh: Báo Nhân dân

Qua tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn Ngành có 45 tập thể và 108 cá nhân được đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen; 1 tập thể và 2 cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Đằng sau những con số ấy là nhiều cách làm cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Tiêu biểu, Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng VKSND tối cao gắn việc học tập và làm theo Bác với nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm của công chức làm tiêu chí đánh giá. Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND Thành phố Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng công tác của đơn vị…

Từ những điển hình ấy có thể thấy, thi đua làm theo lời Bác không dừng lại ở nhận thức hay khẩu hiệu, mà được thể hiện trong từng công việc hằng ngày của người cán bộ Kiểm sát: nghiên cứu kỹ hồ sơ, đánh giá chứng cứ khách quan, ban hành yêu cầu điều tra có căn cứ; xây dựng cáo trạng, luận tội, kiến nghị, kháng nghị chặt chẽ, đúng pháp luật; thận trọng trong từng quyết định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chính từ những việc làm cụ thể, bền bỉ đó, phong trào thi đua trở thành động lực rèn luyện bản lĩnh, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát tận tụy, liêm chính, vững vàng trên hành trình bảo vệ công lý và phục vụ Nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Vụ 3 VKSND tối cao.

Thi đua bắt đầu từ cơ sở

Đổi mới phong trào thi đua chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi bắt nguồn từ thực tiễn, hướng về cơ sở và gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Trong ngành Kiểm sát nhân dân, các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực; lấy chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy cùng sự chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa.

Sự đổi mới ấy được thể hiện rõ qua những kết quả cụ thể. Công tác thi đua, khen thưởng đã có bước chuyển mạnh mẽ khi ngày càng quan tâm phát hiện, biểu dương và tôn vinh các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp tại cơ sở. Trong tổng số 4.426 tập thể và 15.388 cá nhân được khen thưởng trong toàn Ngành giai đoạn 2021-2026, có 3.077 tập thể nhỏ thuộc cấp cơ sở, chiếm 69,5%; 12.400 cá nhân là công chức, viên chức và người lao động trực tiếp, chiếm 80,5%.

leftcenterrightdel
 Vinh danh các tập thể điển hình tiên tiến VKSND tối cao.

Những con số đó không chỉ phản ánh sự chuyển biến về nhận thức và phương thức tổ chức phong trào thi đua, mà còn khẳng định chủ trương đưa công tác khen thưởng đến gần hơn với cơ sở, kịp thời ghi nhận những tập thể, cá nhân trực tiếp bám sát địa bàn, tận tụy thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Thực tiễn cho thấy, khi phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm mục tiêu, thi đua không chỉ tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn góp phần bồi đắp bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Từ những việc làm bình dị, thiết thực ở cơ sở, ngọn lửa thi đua yêu nước tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân và vì Nhân dân phục vụ.

Từ thi đua đến sứ lệnh mới

Trong hành trình xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, phong trào thi đua làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” luôn là mạch nguồn bồi đắp bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát và lan tỏa tinh thần thi đua sâu rộng trong toàn Ngành.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VII năm 2025.

Giai đoạn 2021 - 2026, phong trào đã ghi nhận nhiều kết quả thiết thực với 1.344 tập thể và 6.381 cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng; nhiều sáng kiến, giải pháp nghiệp vụ được nghiên cứu, áp dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Từ phong trào ấy, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được nhân rộng, tạo động lực để mỗi cán bộ Kiểm sát không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tinh thần thi đua ấy đang tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ khi ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội. Việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công không chỉ đặt ra yêu cầu mới về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn khẳng định rõ hơn vai trò của ngành Kiểm sát trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích chung của xã hội.

Ngay từ giai đoạn đầu triển khai, phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Ngành. Đến nay, Viện trưởng VKSND tối cao đã quyết định tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 66 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng thể chế, xây dựng văn bản pháp luật và triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả bước đầu của phong trào mà còn cho thấy tinh thần chủ động, đổi mới, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ mới.

leftcenterrightdel
 Về với Nhân dân.

Việc thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phát huy tinh thần thi đua bằng những hành động thiết thực: chủ động nghiên cứu, mạnh dạn đổi mới, phối hợp chặt chẽ, lựa chọn đúng vụ việc, bảo đảm căn cứ pháp lý vững chắc, đồng thời đặt quyền và lợi ích hợp pháp của người yếu thế, lợi ích công ở vị trí trung tâm.

Trong quá trình triển khai những nhiệm vụ phức tạp, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, phong trào thi đua sẽ trở thành động lực để ngành Kiểm sát tiếp tục khẳng định vai trò bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phụng sự Nhân dân trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Thi đua để phụng sự công lý

Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu tiếp tục xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây không chỉ là định hướng chính trị quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của Ngành, mà còn là yêu cầu để công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đi vào thực chất, trở thành động lực cổ vũ mỗi tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 

Trong bối cảnh cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, cùng với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân ngày càng được khẳng định rõ nét.

Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ đời sống xã hội đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững trách nhiệm và đạo đức công vụ. Trong yêu cầu đó, phong trào thi đua yêu nước trở thành môi trường quan trọng để mỗi cán bộ Kiểm sát được tôi luyện, thêm vững vàng trước khó khăn, kiên định trước áp lực, liêm chính trước cám dỗ và tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với ngành Kiểm sát, “Giữ lửa công lý” được thắp lên từ những việc làm cụ thể, bền bỉ hằng ngày: nghiên cứu kỹ từng tài liệu trong hồ sơ; kiểm sát chặt chẽ từng hoạt động tố tụng; thận trọng trong từng quyết định phê chuẩn; tranh luận có căn cứ tại phiên tòa; kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị; lắng nghe Nhân dân bằng thái độ cầu thị, chuẩn mực. Công lý được bảo vệ bằng quy định của pháp luật, bằng bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức trong sáng và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

leftcenterrightdel
 

Gắn với yêu cầu đó, công tác thi đua cần tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, công khai, minh bạch, lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Mỗi phong trào thi đua phải hướng vào nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu; nhất là những tập thể, cá nhân điển hình dám nghĩ, dám làm, tận tụy với công việc, chủ động đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân là dịp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang, tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Từ các phong trào thi đua yêu nước, “ngọn lửa công lý” tiếp tục được gìn giữ, bồi đắp và thắp sáng qua các thế hệ cán bộ Kiểm sát; tiếp thêm niềm tin, bản lĩnh và sức mạnh để toàn Ngành hoàn thành tốt sứ mệnh hiến định, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Xuân Huyên - Hoàng Anh (Phòng Thi đua khen thưởng Văn phòng VKSND tối cao).