Diễn ra từ ngày 3 đến 10/7, Tuần lễ Áo dài Huế 2026 được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa, di sản trên địa bàn TP Huế với chuỗi hoạt động phong phú nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam và quảng bá hình ảnh Cố đô.

Chương trình gồm đêm nghệ thuật khai mạc, Đêm hội Áo dài "Hương Giang dệt dáng kinh kỳ", các hoạt động quảng diễn áo dài, triển lãm, trình diễn nghề may, giao lưu văn hóa, cuộc thi ảnh, trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên cùng nhiều sự kiện cộng đồng tại các bảo tàng, điểm di sản và làng cổ.

leftcenterrightdel
 Áo dài tỏa sáng trong đêm khai mạc bên bờ sông Hương.

Điểm nhấn của tuần lễ là chuỗi hoạt động tưởng niệm Võ vương Nguyễn Phúc Khoát - người được xem là đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của áo dài Việt Nam.

Thông qua các hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của tà áo dài, lan tỏa tình yêu đối với trang phục truyền thống, đồng thời kết nối di sản với phát triển du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa.

Đêm khai mạc bên dòng sông Hương đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa trình diễn áo dài, âm nhạc và nghệ thuật sân khấu, tái hiện hành trình phát triển của áo dài Việt Nam qua các thời kỳ.

Nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế khai thác hình ảnh văn hóa cung đình, di sản Huế, thiên nhiên và đời sống đương đại, góp phần tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế của áo dài Huế trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

leftcenterrightdel
Chương trình nghệ thuật “Áo dài Huế - Dòng chảy di sản và hội nhập”.

Không chỉ giới thiệu những thiết kế mới, chương trình còn thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận áo dài khi kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại. Sự tham gia của các nghệ sĩ, người mẫu cùng các em thiếu nhi đã mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa tình yêu đối với áo dài trong cộng đồng.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao hoa và giấy chứng nhận tri ân các nhà thiết kế, nghệ nhân và những cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, quảng bá áo dài Việt Nam.

Trong khuôn khổ tuần lễ, hoạt động đạp xe vì môi trường với chủ đề "Áo dài qua phố" thu hút hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động các sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP Huế tham gia.

Trong trang phục áo dài truyền thống, đoàn đạp xe di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường và quảng bá hình ảnh Huế thanh bình, thân thiện.

leftcenterrightdel
 Hoạt động "Áo dài qua phố".

Theo lãnh đạo Sở Du lịch TP Huế, hoạt động "Áo dài qua phố" không chỉ hướng tới chào mừng Ngày Du lịch Việt Nam 9/7 mà còn tạo sự gắn kết giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, cùng chung tay phát triển du lịch địa phương. Sự kết hợp giữa trang phục truyền thống với hoạt động thể thao cộng đồng góp phần xây dựng hình ảnh Huế xanh, văn minh, bền vững và giàu bản sắc.

Một trong những hoạt động được đông đảo người dân và du khách quan tâm là không gian trưng bày, trải nghiệm "Câu chuyện Áo dài Huế" do Hiệp hội May mặc TP Huế tổ chức với sự tham gia của gần 20 nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp may mặc.

Hàng trăm mẫu áo dài ngũ thân, áo dài truyền thống, áo dài cách tân được giới thiệu, sử dụng các chất liệu đặc trưng như lụa Huế, vải dệt zèng cùng nhiều họa tiết mang đậm bản sắc văn hóa Cố đô.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Ban tổ chức còn tổ chức workshop trang trí mô hình áo dài ngũ thân dành cho thiếu nhi, góp phần bồi đắp tình yêu với áo dài truyền thống và lan tỏa giá trị di sản đến thế hệ trẻ.

leftcenterrightdel
 “Áo dài Huế - Hương sắc thanh trà” là chương trình đạp xe vì cộng đồng do UBND phường Hương Trà tổ chức nhằm hưởng ứng Tuần lễ áo dài Huế năm 2026.

Hội Áo dài Huế cũng giới thiệu chương trình nghệ thuật "Nét đẹp Áo dài xứ Huế" với 6 bộ sưu tập mang đậm dấu ấn truyền thống kết hợp hơi thở đương đại, kể những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và bản sắc vùng đất Cố đô thông qua từng thiết kế.

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Áo dài Huế 2026 sẽ diễn ra đến ngày 10/7 với nhiều hoạt động trình diễn, quảng diễn áo dài, triển lãm, giao lưu văn hóa, trải nghiệm nghề may, cuộc thi ảnh và các chương trình cộng đồng tại nhiều điểm di sản trên địa bàn TP Huế.

Chuỗi sự kiện được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị của áo dài Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh Huế - thành phố di sản, sáng tạo và hội nhập, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng thương hiệu "Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam".

Đậu Thanh Trung - Xuân Nha