Theo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm nay, địa phương đón 11.995 nghìn lượt khách, tăng 18,08% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 47,83% kế hoạch năm.

Trong số này, khách quốc tế ước đạt 825 nghìn lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ và đạt 52,22% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 33.310 tỉ đồng.

Sở VHTTDL Lâm Đồng nhấn mạnh, thời gian qua, các sản phẩm dịch vụ du lịch tại địa phương tiếp tục được đầu tư, trong đó tập trung đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đặc thù, bao gồm: du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp (canh nông), văn hóa - tâm linh, thể thao mạo hiểm, MICE, du lịch địa chất, du lịch biển và du lịch chăm sóc sức khỏe;

leftcenterrightdel
 Khách du lịch quốc tế tại một điểm tham quan ở Đà Lạt. Ảnh: NH.

Công tác xúc tiến quảng bá được triển khai tích cực với nhiều hình thức đa dạng; tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc thu hút đông đảo du khách.

Đáng chú ý là các sự kiện Lễ hội hoa Mai Anh Đào, Lễ Khai mạc Chuỗi hoạt động “Chào Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né…

Trong khi hệ thống hạ tầng giao thông tại địa phương có vai trò kết nối tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 bố trí khoảng 7.501,9 tỉ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng.

Tuy nhiên, Sở VHTTDL Lâm Đồng nhìn nhận, hoạt động du lịch của tỉnh cũng còn nhiều hạn chế; sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn chưa nhiều; các dự án đầu tư du lịch tuy được quan tâm tháo gỡ nhưng tiến độ triển khai, hoàn thành còn chậm;

leftcenterrightdel
 Trong 6 tháng đầu năm nay, Lâm Đồng đón khoảng 825 nghìn lượt khách quốc tế. Ảnh: ĐN.

Môi trường du lịch tại một số khu vực còn ô nhiễm; rác đại dương khu vực ven biển Đông Lâm Đồng vẫn là vấn đề cần phải giải quyết;

Công tác xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế còn hạn chế do nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường khách quốc tế và triển khai quảng bá trên nền tảng số quốc tế;

Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh, đặc biệt kết nối giữa các khu vực cao nguyên và ven biển còn chưa đồng bộ;

Nguồn nhân lực du lịch chưa đồng đều giữa các khu vực; chất lượng dịch vụ tại một số khu, điểm du lịch mới nổi còn chưa đáp ứng yêu cầu. Nhận thức về phát triển du lịch bền vững của một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn hạn chế.

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đón trên 25 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 71.500 tỉ đồng, bảo đảm tăng trưởng ngành du lịch đạt 2 con số theo nghị quyết của tỉnh.

PV