Ngày 2/11, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có kế hoạch tổng thể tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 (DIFF 2023).

Theo kế hoạch, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 3/6 – 8/7/2023, địa điểm bắn pháo hoa là khu vực cảng Sông Hàn (TP Đà Nẵng).

DIFF 2023 dự kiến gồm 8 đội tham gia (7 đội quốc tế và đội Đà Nẵng – Việt Nam) trình diễn trong 5 đêm gồm 4 đêm thi và 1 đêm chung kết. Trong mỗi đêm thi, mỗi đội không được dưới 20 phút và không quá 22 phút theo chủ đề của DIFF 2023. Ngoài những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, DIFF 2023 còn có các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam và các quốc gia dự thi với sự tham gia của các diva, nghệ sĩ hạng A, các đoàn nghệ thuật lớn trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, sẽ có những hoạt động phụ trợ trải rộng trên địa bàn TP Đà Nẵng gồm: không gian hai bờ sông Hàn, dọc tuyến đường Bạch Đằng, bãi biển Mỹ Khê, Cung thể thao Tiên Sơn,…

Giải nhất của DIFF 2023 gồm 10.000 USD tiền mặt, cúp, giấy chứng nhận; giải Nhì nhận 5.000 USD, cúp, giấy chứng nhận.

Cũng trong ngày 2/11, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức mời tham gia tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 – DIFF 2023.

Theo UBND TP Đà Nẵng, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) là sự kiện có quy mô lớn đã được thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức được 10 kỳ, trở thành sự kiện lễ hội quốc tế độc đáo tại Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện văn hóa khác biệt rõ nét, góp phần mang lại danh hiệu Đà Nẵng là “Điểm đến sự kiện - lễ hội hàng đầu châu Á” cũng như đưa hình ảnh Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng kết nối gần hơn với bạn bè quốc tế. Đồng thời, sự kiện sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ về một thành phố trẻ trung, mến khách, luôn đổi mới và phát triển. Sự kiện là một nhân tố quan trọng để thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế đến với Việt Nam.

Sau một thời gian gián đoạn do dịch bệnh, năm 2023, Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Trong đó, để tổ chức thành công sự kiện, UBND thành phố Đà Nẵng mong muốn có được sự đồng hành tổ chức của các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đăng ký tham gia công tác tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023.

Được biết, tại DIFF 2019, trong một tháng diễn ra sự kiện (từ 1/6 – 6/7/2019), thành phố Đà Nẵng đã đón hơn 937.000 lượt khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng, doanh thu thương mại của doanh nghiệp du lịch ước đạt hơn 3.244 tỉ đồng.

 

Lê Tâm