Lan tỏa sức mạnh di sản, khơi nguồn vận hội mới
Tối 25/3, tại TP Huế, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới” đã diễn ra trang trọng tại quảng trường Ngọ Môn. Sự kiện thu hút sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố cùng đông đảo nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.
    |
 |
Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới” đã diễn ra trang trọng tại quảng trường Ngọ Môn. TP Huế vào tối 25/3. |
Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Vũ Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Mai Văn Chính - Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2025.
Đến dự chương trình còn có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị lãnh đạo Trung ương và địa phương, các vị khách quốc tế đến từ các đại sứ quán, ngoại giao đoàn, tổ chức quốc tế, cùng lãnh đạo TP Huế.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Chính - Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt với đất nước khi cả nước cùng hướng tới các sự kiện trọng đại như 80 năm Quốc khánh và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong không khí hân hoan ấy, việc TP Huế được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương và được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với vùng đất cố đô.
Theo đồng chí Phó Thủ tướng, Năm Du lịch quốc gia không chỉ là sự kiện thường niên của ngành du lịch mà còn là cơ hội để các địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Với TP Huế, đây là dịp để khẳng định vai trò trung tâm văn hóa - du lịch của đất nước, đồng thời tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.
    |
 |
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (hàng ghế đầu, bên trái) dự chương trình. |
Đồng chí Phó Thủ tướng chính phủ - Mai Văn Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để triển khai các giải pháp phát triển du lịch toàn diện, trong đó lấy “du khách làm trung tâm”, xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, dịch vụ chuyên nghiệp, môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. Đặc biệt, cần đẩy mạnh liên kết vùng để hình thành các chuỗi điểm đến, nổi bật là “Hành trình các Kinh đô cổ” với Huế là điểm kết nối trọng tâm.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL cho biết, TP Huế là vùng đất địa linh nhân kiệt, có vai trò kết nối giữa ba miền Bắc - Trung - Nam, mang trong mình bề dày văn hóa gần 720 năm, kết tinh những giá trị đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Với 8 di sản được UNESCO công nhận, trong đó có “Nhã nhạc cung đình Huế”, TP Huế xứng đáng là trung tâm di sản văn hóa tiêu biểu của cả nước.
Theo Bộ trưởng, Năm Du lịch quốc gia 2025 là chuỗi hoạt động đa dạng, diễn ra tại nhiều địa phương với tinh thần “kết nối sức mạnh, khơi nguồn sáng tạo”, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển.
Trong các tháng quý 1 năm 2025, du lịch Việt Nam đã đón trên 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024; phục vụ gần 30 triệu lượt khách nội địa, doanh thu từ du lịch ước đạt gần 200 nghìn tỉ đồng. Đây là một tín hiệu tích cực, khẳng định sức hút của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
    |
 |
Đồng chí Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ, tại buổi lễ. |
Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL đề nghị các địa phương tiếp tục đầu tư cho du lịch thông minh, du lịch xanh, phát triển sản phẩm du lịch gắn với bản sắc địa phương và ứng xử văn minh. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng chung tay phát triển ngành công nghiệp văn hóa, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.
Huế chủ động bứt phá, kiến tạo tương lai từ nền tảng di sản
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế, đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP Huế bày tỏ niềm vinh dự khi thành phố được tin tưởng lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025 đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Huế và thời điểm chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Chủ tịch UBND TP Huế khẳng định, chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới” thể hiện khát vọng của thành phố trong giai đoạn phát triển mới: tôn vinh chiều sâu văn hóa, lấy di sản làm nền tảng, lấy đổi mới và sáng tạo làm động lực. TP Huế đang nỗ lực tổ chức hàng trăm sự kiện văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc xuyên suốt năm 2025 để giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống và hiện đại đến bạn bè trong và ngoài nước.
Lãnh đạo TP Huế cũng cho biết, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch thông minh. Huế hướng tới xây dựng hình ảnh một điểm đến “thân thiện, an toàn, giàu cảm xúc”, xứng đáng là trung tâm di sản văn hóa hàng đầu khu vực.
    |
 |
Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 mang tên “Lời tự tình dòng sông” được dàn dựng công phu trên sân khấu thực cảnh bên bờ sông Hương, với sự tham gia của hơn 800 nghệ sĩ, ca sĩ trong nước và quốc tế. |
Đồng chí Nguyễn Văn Phương gửi lời cảm ơn tới nhân dân Huế – những người đã và đang giữ gìn hồn cốt văn hóa Cố đô – cùng lời tri ân đến bạn bè quốc tế, doanh nghiệp và du khách đã đồng hành cùng Huế. “Sự hiện diện của quý vị là nguồn động viên lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực xây dựng Huế trở thành biểu tượng của phát triển bền vững, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại”, đồng chí nhấn mạnh.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 mang tên “Lời tự tình dòng sông” được dàn dựng công phu trên sân khấu thực cảnh bên bờ sông Hương, với sự tham gia của hơn 800 nghệ sĩ, ca sĩ trong nước và quốc tế. Các chương trình ánh sáng bằng drone, nhạc nước, trống nước điện tử và pháo hoa đã tạo nên một đêm nghệ thuật mãn nhãn, ghi đậm dấu ấn trong lòng người xem.
Với sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và địa phương, Năm Du lịch quốc gia 2025 được kỳ vọng sẽ là cú hích mạnh mẽ cho du lịch quốc gia, đồng thời tạo cơ hội đưa Huế vươn tầm quốc tế, khẳng định vai trò trung tâm di sản văn hóa đặc sắc của cả nước.