    |
 |
Lãnh đạo thành phố, Sở, ngành, quận Đồ Sơn thực hiện nghi lễ bấm nút khai mạc. |
Đồ Sơn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với nhiều “địa chỉ đỏ” lịch sử. Tiêu biểu là Bến Nghiêng – Di tích Quốc gia, nơi ghi dấu thời khắc thực dân Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Đồng thời, Bến K15 – Di tích Quốc gia đặc biệt, là nơi xuất phát của những con tàu không số huyền thoại, chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bước ra từ khói lửa chiến tranh, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, Đồ Sơn ngày nay mang trong mình tâm thế của một vùng đất vươn lên làm chủ, khẳng định vị thế là “điểm đến bốn mùa” hấp dẫn.
Năm 2025, với mục tiêu đón 5 triệu lượt khách du lịch, quận Đồ Sơn đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhằm sớm hoàn thiện và đưa vào hoạt động phục vụ Nhân dân và du khách. Trong đó nổi bật là dự án mở rộng tuyến đường Lý Thái Tổ, hoàn thành tuyến đường kết nối từ đường bộ ven biển đến ngã ba Vạn Bún, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông.
    |
 |
Đại cảnh nghệ thuật mở màn hoành tráng. |
Đồng thời, quận tích cực triển khai chương trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch, đưa hình ảnh Đồ Sơn đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.
Liên hoan Du lịch 2025 với chủ đề “Đồ Sơn – Điểm đến bốn mùa” diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 4/5, mang đến chuỗi hoạt động phong phú và hấp dẫn.
Tâm điểm của sự kiện là Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Đồ Sơn – Điểm đến bốn mùa”, tái hiện sinh động những dấu mốc lịch sử quan trọng, khắc họa hành trình phát triển đầy tự hào của vùng đất Đồ Sơn kiên trung – từ quá khứ hào hùng đến hiện tại khởi sắc. Chương trình cũng thể hiện tình yêu, niềm tự hào về biển đảo quê hương, đồng thời lan tỏa sức sống, bản sắc văn hóa và nét đặc trưng của vùng biển Đồ Sơn – Hải Phòng.
Thông qua các hoạt động nghệ thuật và du lịch, Liên hoan gửi tới bạn bè trong nước và quốc tế thông điệp về một Đồ Sơn hấp dẫn, thân thiện, mến khách – điểm đến bốn mùa chào đón du khách từ mọi miền đất nước và thế giới.
Chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Liên hoan Du lịch 2025 “Đồ Sơn – Điểm đến bốn mùa” được dàn dựng công phu, hoành tráng, mang đậm dấu ấn văn hóa – lịch sử – hiện đại.
    |
 |
Màn nghệ thuật tái hiện Đồ Sơn – 70 năm hào hùng và phát triển. |
Bên cạnh Chương trình nghệ thuật, Liên hoan du lịch năm 2025 “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” còn có Lễ hội ẩm thực Đồi Rồng tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng diễn ra từ 9h00’-21h00’các ngày 30/4 - 4/5/2025. Lễ hội ẩm thực có quy mô 100 gian hàng với các thương hiệu đồ ăn nổi tiếng, đặc sản của nhiều tỉnh thành, địa phương trên khắp cả nước; các gian hàng quà tặng, đồ lưu niệm quảng bá hình ảnh văn hóa địa phương, tại Lễ hội ẩm thực Đồi Rồng các buổi tối diễn ra chương trình văn nghệ miễn phí phục vụ Nhân dân, du khách.
Liên hoan Du lịch là hoạt động thường niên do quận Đồ Sơn tổ chức, nhằm tôn vinh, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch Hải Phòng nói chung và Đồ Sơn nói riêng, xứng tầm với vai trò là cửa ngõ du lịch của thành phố cảng biển lớn của cả nước. Sự kiện không chỉ là dịp để tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Đồ Sơn với các địa phương, mà còn góp phần phát huy tiềm năng, xây dựng thương hiệu du lịch địa phương, thu hút du khách, tạo động lực phát triển mới.
Qua đó, từng bước khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội của quận Đồ Sơn và thành phố Hải Phòng. Địa phương đang nỗ lực phấn đấu xây dựng Đồ Sơn trở thành đô thị du lịch biển hiện đại, thông minh; là trung tâm du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế theo định hướng Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.