Vị khách quốc tế thứ 3,5 triệu đến Nha Trang, Khánh Hòa trong năm 2019 là bà Jung Yo Hee (quốc tịch Hàn Quốc), trong khi hành khách thứ 10 triệu mà Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh phục vụ trong năm là ông Phạm Duy Khiêm (quốc tịch Việt Nam).

Cả hai vị khách đặc biệt cùng đi trên chuyến bay VJ837 của Vietjet từ Incheon (Hàn Quốc) đến Cam Ranh (Khánh Hoà).

leftcenterrightdel
Khách du lịch quốc tế đến Nha Trang, Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng mạnh, tăng gần 25% so với năm 2018. 

Sau khi xuống máy bay, các hành khách đặc biệt nói trên đã được lãnh đạo địa phương, ngành Du lịch Khánh Hòa, Cục Hàng không và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tặng hoa, quà, bằng chứng nhận. Nghi thức chào đón đơn giản nhưng trang trọng.

Năm 2018, Khánh Hòa đón trên 2,8 triệu lượt khách quốc tế trong tổng số 6,3 triệu lượt khách du lịch đến địa phương.

Liên quan đến Cảng HKQT Cam Ranh, cảng này khai thác thương mại từ năm 2004. Đến nay, có 21 hãng hàng không quốc tế và 4 hãng hàng không Việt Nam khai thác 80 đường bay quốc tế. Năm 2019, Cảng HKQT Cam Ranh phục vụ khoảng 58.000 chuyến bay đi và đến với hơn 10 triệu lượt hành khách, tăng 22% so với năm 2018.

Nguyễn Huân