leftcenterrightdel

Hải Phòng được biết đến là thành phố hoa phượng đỏ. Loài hoa này thường nở rộ vào tháng 5, 6. Đường Phạm Văn Đồng nối trung tâm thành phố với khu du lịch Đồ Sơn dài 18 km với hơn 4.000 cây, được mệnh danh là đường hoa dài nhất Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Bờ hồ Tam Bạc ở trung tâm thành phố cũng là nơi được người dân và du khách tìm đến mỗi mùa hoa phượng.
leftcenterrightdel
 Nhiều thiếu nữ đất Cảng chọn mặc áo dài để chụp ảnh cùng hoa phượng. Phụ kiện thường kèm áo dài là xe đạp, trong các bộ ảnh tái hiện hoặc ghi lại dấu ấn những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
leftcenterrightdel
Chị Hoa, làm việc ở quận Dương Kinh, Hải Phòng, cho biết bản thân thích hoa phượng nhưng dịp này mới tranh thủ được ngày nghỉ cuối tuần để cùng bạn thực hiện một bộ ảnh. 
leftcenterrightdel
Ngoài hoa phượng, du khách tìm đến hồ Tam Bạc bởi không gian thoáng mát, đặc biệt trong những ngày hè. Nơi này vừa được thả 40 con thiên nga trắng hồi tháng 5 để tạo cảnh quan. 
leftcenterrightdel
Không chỉ các thiếu nữ Hải Phòng, một số du khách Hà Nội cũng tìm về những con đường hoa phượng ở Hải Phòng để chụp hình. 
leftcenterrightdel
 Tình trạng hái hoa bẻ cành đã diễn ra trên con đường hoa phượng.
Phượng vĩ có nguồn gốc từ Madagascar được người Pháp trồng tại Việt Nam khoảng những năm cuối thế kỷ 19, trong đó Hải Phòng trồng phổ biến làm cây xanh đường phố
 
 
Theo VnExpess