leftcenterrightdel
 Du thuyền hoạt động nhộn nhịp trên Vịnh Hạ Long dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Quảng Ninh, trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (29 và 30/8), địa phương đón khoảng 255.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt 750 tỉ đồng.

Riêng ngày 30/8, TP Quảng Ninh đón khoảng 155.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 57.000 lượt, tăng 16%; công suất phòng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ 3 đến 5 sao đạt khoảng 90-95%.

Trước đó, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến Quảng Ninh đạt khoảng 100.000 lượt, tăng 32%; khách lưu trú ước đạt 44.500 lượt, tăng 30%. Tổng thu du lịch trong ngày đạt khoảng 300 tỉ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

leftcenterrightdel
 Du lịch Quảng Ninh hút khách dịp nghỉ lễ cộng hưởng từ sự kiện địa phương chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Không khí du lịch sôi động được ghi nhận tại Vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bạch Đằng, các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, cùng những điểm đến biển đảo, vùng biên như Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái, Bình Liêu.

Sức hút của Quảng Ninh trong dịp này còn được cộng hưởng từ chuỗi hoạt động chào mừng địa phương chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Nổi bật là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai”, diễn ra tối 28/8 tại khu vực Quảng trường 30/10 và tuyến đường Trần Quốc Nghiễn. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức tại nhiều xã, phường, đặc khu, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

leftcenterrightdel
 Nhiều sự kiện được tổ chức tại Quảng Ninh nhằm thu hút khách du lịch.

Kết quả trong kỳ nghỉ lễ tiếp nối đà tăng trưởng của du lịch Quảng Ninh. Trong 7 tháng năm 2026, địa phương đón khoảng 15,1 triệu lượt khách, trong đó có 3,11 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch ước đạt 44.310 tỉ đồng. Quảng Ninh đặt mục tiêu cả năm đón 23 triệu lượt khách, doanh thu trên 70.000 tỉ đồng.

Để phục vụ cao điểm nghỉ lễ, các lực lượng chức năng tăng cường phân luồng giao thông, kiểm tra phương tiện vận chuyển khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và niêm yết giá dịch vụ. Hoạt động xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu Móng Cái được duy trì thông suốt, góp phần phục vụ người dân và khách quốc tế.

leftcenterrightdel
 Hải Phòng cũng tổ chức nhiều sự kiện thu hút khách du lịch và phục vụ người dân thành phố dịp nghỉ lễ.

Tại Hải Phòng, Cát Bà và Đồ Sơn tiếp tục là những điểm đến thu hút đông khách. Du khách tập trung tại các bãi tắm, khu nghỉ dưỡng, vịnh Lan Hạ, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hòn Dấu và nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử.

Tại Cát Bà, các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, tham quan vịnh, chèo kayak và khám phá hệ sinh thái biển đảo tiếp tục được lựa chọn. Việc mở rộng hai đầu bến Đồng Bài - Cái Viềng, cho phép 2-3 phà cùng cập bến, kết hợp tăng tần suất vận chuyển lên 38 chuyến/ngày đã góp phần giảm áp lực giao thông trên tuyến ra đảo.

leftcenterrightdel
 Khu phố đi bộ - ẩm thực đêm tại Quảng trường Nhà hát thành phố với nhiều hoạt động hút khách du lịch.

Cùng với du lịch biển, Hải Phòng tạo thêm sức hút từ không gian kinh tế ban đêm. Phố đi bộ - ẩm thực đêm tại Quảng trường Nhà hát thành phố và dải vườn hoa trung tâm thu hút hơn 16.000 người ngay trong tối khai mạc 28/8. Không gian này quy tụ hơn 30 gian hàng, kết hợp ẩm thực với biểu diễn nghệ thuật, hoạt động đường phố và trải nghiệm văn hóa.

Các món ăn gắn với thương hiệu Foodtour Hải Phòng như bánh đa cua, bún cá cay, bánh mì que, nem cua bể, dừa dầm tiếp tục thu hút du khách, nhất là nhóm khách đi tàu hỏa từ Hà Nội. Phố đi bộ - ẩm thực đêm được tổ chức thí điểm vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần, kéo dài đến ngày 24/10.

leftcenterrightdel
 Hải Phòng đang tạo thêm sức hút từ không gian kinh tế ban đêm.

Ở khu vực phía Tây thành phố, các điểm du lịch sinh thái và di tích cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Đảo Cò, xã Nam Thanh Miện đón hơn 1.500 lượt khách trong ba ngày đầu kỳ nghỉ và dự kiến phục vụ trên 3.000 lượt khách trong cả dịp lễ. Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng nhiều điểm đến văn hóa khác tiếp tục thu hút các gia đình, nhóm khách có nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Sự kết hợp giữa di sản, sinh thái, văn hóa, ẩm thực và kinh tế ban đêm, cùng việc nâng cấp hạ tầng và bảo đảm môi trường du lịch an toàn ở cả 2 địa phương, đang tạo thêm động lực thu hút khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Trúc Quyên