leftcenterrightdel
 Du khách tấp nập đổ về Ninh Bình trong kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Du lịch Ninh Bình đã chủ động tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch.

Nổi bật là Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/01/2026 về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số 94/KH-UBND về tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình năm 2026. Trên cơ sở đó, ngành du lịch đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, hiệp hội xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ như rà soát, đánh giá chất lượng các điểm du lịch ven biển, tổ chức mùa du lịch biển năm 2026, hướng dẫn kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch mới theo Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND, đồng thời đẩy mạnh liên kết với các đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế để xây dựng sản phẩm mới.

Cùng với đó, Sở Du lịch đã ban hành Công văn số 848/SDL-QLLH ngày 21/4/2026 nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và văn minh du lịch trong dịp nghỉ lễ và mùa cao điểm hè. Các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ được yêu cầu tăng cường kiểm tra chất lượng, chủ động phân luồng khách, tránh quá tải, nâng cao chất lượng phục vụ và đẩy mạnh quảng bá.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và niêm yết giá được thực hiện nghiêm túc; đường dây nóng hỗ trợ du khách được công khai và duy trì hiệu quả. Ba trạm hỗ trợ khách du lịch tại Tràng An, Tam Cốc và chùa Bái Đính hoạt động thường xuyên, góp phần xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Trong suốt kỳ nghỉ, toàn tỉnh không ghi nhận sự cố mất an ninh, an toàn, qua đó củng cố hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn.

Nhờ sự chuẩn bị đồng bộ, lượng khách du lịch đến Ninh Bình trong dịp nghỉ lễ từ ngày 25/4 đến 03/5/2026 đạt 2.777.123 lượt, trong đó khách nội địa chiếm 2.502.560 lượt và khách quốc tế đạt 274.563 lượt, tăng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.216,1 tỷ đồng, tăng 205,1% so với năm trước.

Nhiều khu, điểm du lịch thu hút đông đảo du khách như khu du lịch biển với hơn 329 nghìn lượt khách, khu sinh thái Tràng An đón trên 108 nghìn lượt, khu văn hóa tâm linh Bái Đính – Thung Ui hơn 54 nghìn lượt, Thung Nham gần 50 nghìn lượt, Tam Cốc – Bích Động hơn 42 nghìn lượt và công viên nước Sun Urban City hơn 52 nghìn lượt. Tính lũy kế đến hết ngày 03/5/2026, toàn tỉnh đã đón 14,36 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt khoảng 15.710 tỷ đồng.

Hoạt động lưu trú trong dịp này diễn ra sôi động và ổn định, với công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt trên 75%. Đặc biệt, tại các khu vực trọng điểm như Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Cúc Phương và các xã ven biển Hải Hậu, Hải Thịnh, Hải Tiến, công suất phòng đạt từ 95 đến 100% trong các ngày cao điểm 26/4, 30/4 và 01/5.

Nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng lớn như The Reed, Hoàng Sơn, Vedana, Emeralda, Minawa Kênh Gà, Tam Cốc Garden, Hidden Charm, The Vissai, Hoa Lư, Vị Hoàng, Hoàng Anh, Tân Thịnh, Hải Âu… ghi nhận tình trạng kín phòng. Các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch đều tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, niêm yết giá công khai, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Điểm nhấn nổi bật của mùa du lịch năm nay là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sản phẩm du lịch mới được tổ chức quy mô, đa dạng. Khai mạc mùa du lịch biển Ninh Bình 2026 diễn ra tối 28/4 tại khu du lịch Thịnh Long với chủ đề “Ninh Bình – Từ non thiêng đến biển rộng” đã mở ra không gian phát triển mới cho du lịch địa phương. Hàng loạt sự kiện như lễ hội cà kheo, lễ hội thả diều, chương trình khảo sát sản phẩm du lịch biển, trưng bày sản phẩm OCOP, triển lãm sinh vật cảnh, lễ hội lân sư rồng, lễ hội diều… đã thu hút hàng triệu lượt người dân và du khách tham gia.

Song song đó, các hoạt động xúc tiến quảng bá cũng được đẩy mạnh. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức gian hàng quảng bá tại lễ hội Hoa Lư với quy mô lớn, thu hút hơn 30.000 lượt khách trải nghiệm; hoạt động truyền thông đạt trên 2,5 triệu lượt tương tác trên các nền tảng số. Đặc biệt, việc đón gần 180 nhiếp ảnh gia quốc tế đến sáng tác đã góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa, con người Ninh Bình ra thế giới.

Nhiều sự kiện văn hóa – nghệ thuật đặc sắc được tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh như khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2026 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, Liên hoan Yosakoi Việt Nam, triển lãm mỹ thuật “Phong cảnh Ninh Bình”, chương trình thực cảnh “Huyền thiên cổ đàn”, chương trình “Đông A Khải Hoàn 2026”, sự kiện “Tự hào Hoa Lư”, lễ hội truyền thống đình làng Phú Hào và chương trình bắn pháo hoa chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí lễ hội sôi động mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Để đảm bảo môi trường du lịch an toàn và chất lượng, Sở Du lịch đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các khu, điểm và cơ sở kinh doanh dịch vụ. Các đoàn kiểm tra thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, đảm bảo các đơn vị hoạt động đúng quy định pháp luật. Các địa phương chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, nhiều nơi lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác tại cơ sở. Nhờ đó, tình hình an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch được duy trì ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của du khách.

Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo quyết liệt, tổ chức chuyên nghiệp và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, du lịch Ninh Bình trong dịp nghỉ lễ năm 2026 đã đạt được những kết quả toàn diện và ấn tượng. Không chỉ tăng trưởng mạnh về lượng khách và doanh thu, địa phương còn tiếp tục khẳng định thương hiệu điểm đến “an toàn – thân thiện – hấp dẫn”, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

Đinh Huê