Được biết, thị trường khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm tiếp tục cho thấy vai trò trụ cột của các thị trường thuộc châu Á. Tổng lượng khách từ khu vực này đạt khoảng 3,4 triệu lượt, chiếm 73% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục củng cố vị trí thị trường gửi khách lớn nhất trong 2 tháng đầu năm với khoảng 971.000 lượt khách, tăng khoảng 10%.

Cục Du lịch Quốc gia cho biết, đây không chỉ là thị trường có quy mô lớn mà còn duy trì mức tăng trưởng ổn định, phản ánh sức hút bền vững của các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch gia đình cũng như lợi thế kết nối hàng không thuận tiện giữa hai nước.

Đứng thứ hai trong danh sách gửi khách đến Việt Nam là thị trường Trung Quốc. Thị trường Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Malaysia duy trì mức độ ổn định. Các thị trường lớn ghi nhận mức tăng trưởng rất tốt như Anh (tăng 17,1%), Pháp (tăng 19,8%), Đức (tăng 17,5%). Trong khi đó, Campuchia từ vị trí thứ 3 trong tháng trước đã giảm xuống vị trí thứ 9.

leftcenterrightdel

 Phong cảnh tuyệt đẹp của Thủ đô Hà Nội đã thu hút đông đảo khách Quốc tế đến du lịch Việt Nam. Ảnh : Internet

Theo Cục Du lịch quốc gia, mức tăng trưởng từ các thị trường Đông Bắc Á, ASEAN, châu Âu và các thị trường xa cho thấy cơ cấu nguồn khách quốc tế của Việt Nam ngày càng đa dạng và cân bằng.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến toàn cầu ngày càng gay gắt, du lịch Việt Nam đang được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố thuận lợi, đặc biệt là môi trường chính trị - xã hội ổn định và an toàn, giúp củng cố niềm tin của du khách quốc tế và gia tăng sức hút của điểm đến Việt Nam.

Được biết, doanh thu du lịch lữ hành hai tháng đầu năm 2026 ước đạt 15.000 tỉ đồng, chiếm 1,2% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chủ yếu nhờ lượng khách du lịch nội địa và quốc tế tăng mạnh trong giai đoạn đầu năm và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Như Ý