Diện mạo mới bất ngờ của Nhà thờ Lớn Hà Nội - 1
Diện mạo mới bất ngờ của Nhà thờ Lớn Hà Nội - 2

Kiến trúc Nhà thờ Lớn Hà Nội mang đặc trưng phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu, làm theo mẫu của Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong và rộng hướng lên bầu trời.

Diện mạo mới bất ngờ của Nhà thờ Lớn Hà Nội - 3

Hiện tại, Nhà Thờ Lớn mới được phủ sơn ghi xám. Vì vậy, diện mạo có phần lạ lẫm với số đông người dân.

Diện mạo mới bất ngờ của Nhà thờ Lớn Hà Nội - 4

Với lớp sơn mới, Nhà thờ Lớn có phần mất đi vẻ cổ kính, rêu phong vốn thường thấy. Tuy nhiên, diện mạo mới không làm mất đi sự nguy nga, hoành tráng của công trình này.

Diện mạo mới bất ngờ của Nhà thờ Lớn Hà Nội - 5

Nhiều người vẫn thấy bỡ ngỡ vì đã quen với hình ảnh cũ của Nhà thờ Lớn.

Diện mạo mới bất ngờ của Nhà thờ Lớn Hà Nội - 6
Diện mạo mới bất ngờ của Nhà thờ Lớn Hà Nội - 7

Sau khi tu sửa, Nhà thờ Lớn vẫn giữ giá trị lịch sử của công trình Công giáo lớn nhất ở Hà Nội.

Diện mạo mới bất ngờ của Nhà thờ Lớn Hà Nội - 8

Cận Tết, nhiều du khách tới đây để tham quan, chụp ảnh cùng với diện mạo mới của Nhà thờ Lớn.

Diện mạo mới bất ngờ của Nhà thờ Lớn Hà Nội - 9

Một gia đình tới đây chụp ảnh áo dài để lưu lại khoảnh khắc những ngày cuối năm.

Diện mạo mới bất ngờ của Nhà thờ Lớn Hà Nội - 10

Nơi đây thu hút nhiều bạn trẻ tới check-in.

Diện mạo mới bất ngờ của Nhà thờ Lớn Hà Nội - 11
Diện mạo mới bất ngờ của Nhà thờ Lớn Hà Nội - 12

Nhà thờ Lớn nằm trong danh sách 7 nhà thờ nổi tiếng của thủ đô, với kiến trúc cổ kính, uy nghiêm không chỉ là nơi hành lễ của các tín đồ công giáo mà còn là điểm tham quan của nhiều du khách mỗi khi có dịp đến Hà Nội.

Theo Dantri.vn