Dân lo "trắng tay" trước mùa du lịch

Dù UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành lệnh khẩn cấp khắc phục sạt lở tại biển Hải Tiến (biển Hải Tiến Thanh Hóa thuộc 2 xã là xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh) nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Mùa du lịch cận kề, hàng trăm hộ dân đang nơm nớp lo sợ cảnh trắng tay vì hạ tầng nhếch nhác.

leftcenterrightdel
 Cảnh tượng tan hoang tại biển Hải Tiến.

Đã 7 tháng đã trôi qua, kể từ ngày cơn bão số 5 đổ bộ, quét qua dải miền Trung và để lại những tổn thất nặng nề. Thế nhưng, tại khu du lịch biển Hải Tiến (đoạn qua địa phận các xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh), nơi vốn được mệnh danh là "hòn ngọc mới" của du lịch xứ Thanh, cảnh tượng tan hoang vẫn hiện hữu.

Dọc tuyến đường ven biển, hàng trăm mét bờ kè bằng bê tông cốt thép kiên cố vốn là lá chắn bảo vệ đời sống dân sinh bị sóng đánh vỡ nát, các mảng bê tông lớn xô lệch, chồng chéo lên nhau. 

Theo quan sát thực tế của phóng viên, nghiêm trọng nhất là đoạn giáp ranh giữa thôn Đông Thành (xã Hoằng Tiến) và thôn Thanh Xuân (xã Hoằng Hải cũ). Tại đây, một đoạn kè dài đã bị sóng biển "ngoạm" mất chân đế, gây sụt lún sâu vào lòng đường. Mặt đường nhựa ven biển, nơi hằng năm đón hàng vạn lượt khách dạo bộ, giờ nứt toác, nhiều đoạn bị khoét sâu cả mét rất nguy hiểm.

Nhiều đoạn, hàng dừa xanh ngắt chạy dọc bờ biển bị sóng đánh bật gốc, nằm chỏng chơ, xiêu vẹo, dễ dừa trơ trọi, khô khốc trên cát.

leftcenterrightdel
 Những biện pháp khắc phục mang tính tạm thời.

Ông Bách Văn Thắng (thôn Quang Trung, xã Hoằng Thanh) đứng tần ngần bên đoạn đường sụt lún trước cửa hàng mình, cho biết: "Hơn nửa năm rồi, bờ kè nát, đường xá hỏng, cây cối đổ gãy ngổn ngang. Nhìn cảnh tượng này, ai mà dám nghỉ ngơi, vui chơi cho được? Chúng tôi rất lo lắng vì sắp đến mùa du lịch rồi, làm sao để buôn bán được đây?" 

Không chỉ các hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp đầu tư tại đây cũng đang rơi vào tình cảnh "như ngồi trên đống lửa". Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn, một đơn vị kinh doanh du lịch tại Hải Tiến cho biết, hạ tầng đổ nát đang là rào cản lớn nhất cho việc thu hút khách quay trở lại.

"Tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp, chúng tôi rất hy vọng sớm có nguồn vốn, chủ đầu tư sớm triển khai thi công để kịp vào mùa du lịch đón khách. Doanh nghiệp đã đầu tư rất lớn vào cơ sở vật chất, nếu hạ tầng chung xung quanh bãi biển cứ nhếch nhác thế này thì cũng khó giữ chân được du khách."- ông Tuấn chia sẻ.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn.
 

Nguy cơ kép trước mùa mưa bão mới

Ngay từ tháng 9/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Tiến, yêu cầu các ngành chức năng phải vào cuộc "hỏa tốc" để bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân.

leftcenterrightdel
 UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở công trình kè bờ biển.

Trong quyết định, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ rất cụ thể cho UBND xã Hoằng Tiến và các Sở Nông nghiệp, Tài chính, Xây dựng... phải triển khai ngay các biện pháp rào chắn, biển cảnh báo, đồng thời khẩn trương lập phương án xử lý, báo cáo kinh phí khắc phục.

Ông Lê Sỹ Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến cho biết: "UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở công trình kè bờ biển tại đây. Tuy nhiên, mọi việc vẫn đang phải chờ tỉnh chỉ đạo, chúng tôi sẽ thông tin thêm."

leftcenterrightdel
 Ông Lê Sỹ Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến. 

Việc chưa khắc phục tình trạng sạt lở không chỉ khiến người dân lo lắng về sinh kế, lo lắng những khối bê tông vỡ nát làm vỡ vụn luôn cả giấc mơ sinh kế của hàng ngàn người dân vùng biển; mà còn tiềm ẩn hiểm họa cho du khách và tài sản của các tổ chức kinh doanh trong khu vực.  

Đinh Huê - Kim Oanh