leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thanh Hóa hiện có hơn 130.000 thanh niên là người dân tộc thiểu số, thuộc các dân tộc chủ yếu như: Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú, Thổ. Trong những năm qua, lực lượng thanh niên khu vực này không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và ý chí vươn lên.

Từ thực tiễn lao động, sản xuất đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, sáng tạo, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng hành với thanh niên trên hành trình lập thân, lập nghiệp, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai nhiều chương trình, dự án thiết thực. Thanh niên được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đồng thời được theo dõi, hướng dẫn trong suốt quá trình xây dựng và phát triển mô hình kinh tế. Nhờ đó, nhiều ý tưởng khởi nghiệp đã được hiện thực hóa, tạo ra giá trị kinh tế rõ nét.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Trao chứng nhận cho các thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu vùng DTTS và miền núi năm 2025.

Nổi bật trong số đó là những mô hình từng đạt giải cao tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa” và phát huy hiệu quả trong thực tiễn, như mô hình trồng, chế biến sâu sản phẩm từ củ nghệ nếp đỏ trên núi đá của thanh niên Vi Thị Ánh (xã Thọ Bình), hay mô hình trồng cây sâm báo kết hợp nuôi ong mật hoa sâm của thanh niên Phạm Việt Hoàng (xã Thạch Lập). Các mô hình không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao chứng nhận gương điển hình tiên tiến trong khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 cho 40 thanh niên tiêu biểu, những cá nhân đã và đang góp phần viết nên những câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hành, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thanh Hóa nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần nhận thức rõ trách nhiệm đối với quê hương, đất nước; nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, phát huy sức trẻ và sự sáng tạo để biến ước mơ thành hành động cụ thể. Theo ông, mỗi sáng kiến, mỗi mô hình dù nhỏ cũng có thể trở thành động lực lan tỏa, góp phần tạo nên sức sống mới cho khu vực nông thôn, miền núi. Những gương mặt được tuyên dương không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn cảm hứng để thanh niên tiếp tục phấn đấu, khẳng định bản thân và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nhiều tấm gương là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vượt khó vươn lên làm kinh tế tại mảnh đất địa phương

Trong số các điển hình được vinh danh, nhiều gương mặt đã tạo dấu ấn rõ nét với những mô hình kinh tế hiệu quả, gắn với khai thác lợi thế bản địa.

Hội nghị khép lại trong không khí phấn khởi, lan tỏa niềm tin và động lực mạnh mẽ trong thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa. Những tấm gương được vinh danh hôm nay chính là minh chứng sinh động cho ý chí vượt khó, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng cao xứ Thanh, hướng tới phát triển bền vững và toàn diện trong tương lai.

Đinh Huê - Quỳnh Anh