leftcenterrightdel
 Đông đảo đại biểu Trung ương và các địa phương đến dự Lễ Khai mạc Giải Vô địch Jujitsu Quốc gia năm 2023 tại Bình Dương.

Đến dự sự kiện có PGS.TS Đặng Hà Việt – Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Bộ VHTTDL; Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Bộ VHTTDL; TS Võ Quốc Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL; Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Công Cường - Chủ tịch Liên đoàn Jujitsu Việt Nam; Ông Bùi Hữu Toàn -  Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; Ông Cao Văn Chóng - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương – Trưởng Ban Tổ chức giải; đến dự lễ khai mạc còn có lãnh đạo Liên đoàn Jujitsu Việt Nam; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương.

leftcenterrightdel
 PGS.TS Đặng Hà Việt – Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao và Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao đến dự Lễ khai mạc giải.

Giải vô địch Jujitsu Quốc gia năm nay được diễn ra từ ngày 6/9 đến ngày 10/9 tại tỉnh Bình Dương, giải đã quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 26 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, cùng tranh tài ở 62 bộ huy chương.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Dương đến dự Lễ khai mạc giải.

Những năm qua bộ môn Jujitsu phát triển khá nhanh tại các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Trong đó, Bình Dương là một trong những địa phương đầu tư khá hiệu quả, đạt được nhiều thành tích tại các đấu trường trong nước và quốc tế, qua đó đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tích chung của bộ môn Jujitsu Quốc gia trong những năm qua.

leftcenterrightdel
 Đại biểu chụp hình lưu niệm với các đoàn về tham dự giải.

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, đầy trách nhiệm của tỉnh Bình Dương cho bộ môn Jujitsu nói riêng và thể thao nước nhà nói chung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Thể dục Thể thao có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng địa phương đăng cai.

leftcenterrightdel
 PGS.TS Đặng Hà Việt – Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (bên trái) tặng hoa cho địa phương đăng cai.

Thông qua giải là điều kiện tốt để các vận động viên thi đấu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao thành tích, đồng thời giúp cho ban huấn luyện các tỉnh, thành, ngành rà soát lực lượng để đầu tư, chuẩn bị cho kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào năm 2026.

Thúy Hà