Trong lễ khai mạc hôm 5/11, huyền thoại quần vợt Boris Becker được mời đi nước cờ đầu tiên tại giải. 10 kỳ thủ dự giải sau đó bốc thăm xếp cặp thi đấu. Hôm nay 6/11, mỗi kỳ thủ sẽ đấu ba ván cờ nhanh. Quang Liêm (Elo cờ tiêu chuẩn 2.713) lần lượt gặp Mamedyarov (2.772), Anton Korobov (2.670) và Levon Aronian (2.772). Trong đó, kỳ thủ số một Việt Nam cầm quân trắng ở ván một và ván ba.
leftcenterrightdel
Quang Liêm lần thứ hai được mời dự Grand Chess Tour. Ảnh: STL. 
Quang Liêm là một trong ba kỳ thủ dự giải nhờ vé mời, bên cạnh Korobov và Vladislav Artemiev (2.731). Bảy đối thủ còn lại đều là kỳ thủ chính của hệ thống Grand Chess Tour. Họ đều đã hoặc đang có Elo trên 2.775 - mức cao thủ, đó là Fabiano Caruana (2.822), Anish Giri (2.776), Aronian, Mamedyarov, Wesley So (2.760), Viswanathan Anand (2.757) và Sergey Karjakin (2.754).

Các kỳ thủ đấu vòng tròn chín ván cờ nhanh và 18 ván cờ chớp. Ở cờ nhanh, mỗi kỳ thủ có 25 phút suy nghĩ và 10 giây đồng hồ dừng lại trước mỗi nước đi (25+10). Ở cờ chớp, thể thức là 5+3.

Grand Ches Tour là giải cờ vua được tổ chức nhiều chặng trong năm, từ 2015. Giải năm 2019 gồm 12 kỳ thủ chính thức, đều là cao thủ. Ở mỗi chặng, chỉ có khoảng bảy hoặc tám kỳ thủ chính thức tham dự, kèm theo các khách mời. Chặng Romania chỉ thi đấu nội dung cờ nhanh và cờ chớp. Quang Liêm, Artemiev và Korobov được mời vì từng có những thành tích nổi trội ở cờ nhanh chớp.

Đây là lần thứ hai Quang Liêm được mời dự một chặng Grand Tour, sau lần đầu ở St Louis năm 2017. Khi đó, anh đứng thứ năm và nhận 10.000 USD cùng Caruana và Leinier Domiguez.

Romania Grand Tour 2019 diễn ra từ 6/11 đến 10/11. Các kỳ thủ đấu ba ván cờ nhanh mỗi ngày, trong ba ngày đầu. Đây là chặng thứ sáu trong năm. Các kỳ thủ chính thức cần tích luỹ điểm số để giành suất dự Grand Tour Finals ở London.
Theo VnExpress