leftcenterrightdel
 Tuấn Hải được đánh giá cao ở nội dung dành cho nam. 

Nếu đăng quang, đây là Quả bóng Vàng đầu tiên của hai cầu thủ này. Tuấn Hải còn chưa một lần được lọt vào Top 3, còn Kim Thanh chỉ mới giành Quả bóng Đồng năm 2020.

Ở nội dung dành cho nam, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) được đánh giá nổi trội hơn Hoàng Đức (Thể Công Viettel) nhờ cú tăng tốc dũng mãnh ở nửa cuối năm 2023. Trong khi đó, Kim Thanh tỏ ra vượt trội với phần còn lại ở nội dung dành cho nữ.

Phạm Tuấn Hải đang chơi ấn tượng tại V-League cuối mùa qua cũng như đầu mùa giải này. Chân sút 26 tuổi đã ghi 6 bàn thắng cùng 5 đường chuyền, giúp Hà Nội FC giành ngôi Á quân. Bước sang mùa giải 2023 - 2024, dù đội bóng Thủ đô chơi thất thường nhưng Tuấn Hải vẫn ghi bàn đều đặn cho đội bóng của mình với 6 bàn thắng.

Tại đấu trường AFC Champions League 2023 - 2024, Tuấn Hải cũng thi đấu rất hay và có đến 4 bàn thắng, giúp Hà Nội FC có những chiến thắng lịch sử trước Wuhan Three Towns (Trung Quốc) và Urawa Red Diamonds (Nhật Bản).

leftcenterrightdel
 Kim Thanh đứng trước cơ hội lần đầu giành Quả bóng Vàng.

Với Kim Thanh, cô chơi xuất sắc, ổn định trong suốt năm 2023. Thủ môn 30 tuổi này gây ấn tượng đặc biệt khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup nữ 2023. Kim Thanh đã có hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục. Cô cũng góp công lớn đưa CLB nữ TP Hồ Chí Minh vô địch quốc gia 2023 trong bối cảnh khó khăn về lực lượng.

Top 5 ở các hạng mục giải thưởng:

Danh sách rút gọn Quả bóng Vàng nam (theo thứ tự A, B, C): Bùi Hoàng Việt Anh (Công an Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công Viettel), Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), thủ môn Đặng Văn Lâm (Quy Nhơn Bình Định) và Hồ Tấn Tài (Công an Hà Nội).

Danh sách Quả bóng Vàng nữ: Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội I), Huỳnh Như (Lank FC), thủ môn Trần Thị Kim Thanh (TP Hồ Chí Minh I), Nguyễn Thị Bích Thùy (TP Hồ Chí Minh I) và Phạm Hải Yến (Hà Nội I)

Danh sách Quả bóng vàng futsal: Phạm Đức Hòa, Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát (cùng của Thái Sơn Nam TP Hồ Chí Minh), Lâm Tấn Phát (Sahako) và thủ môn Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam TP Hồ Chí Minh)

Danh sách Cầu thủ trẻ xuất sắc (dưới 21 tuổi)
Top 3 ở nam: Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel) và Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa)
Top3 nữ: Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên T&T), Vũ Thị Hoa (Hà Nội I) và Vũ Thị Hoa (Phong Phú Hà Nam)

Danh sách Cầu thủ nước ngoài xuất sắc
Top 3 nam: Bruno Cunha Cantanhede (mùa trước là CLB Thanh Hóa/hiện tại là CLB Thể Công - Viettel), Jesus Silva Jhon Cley (Công an Hà Nội/LPBank HAGL) và Rafaelson Bezerra Fernandes (Topenland Bình Định/Nam Định)
Top 3 nữ: Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội I), Huỳnh Như (Lank FC), thủ môn Trần Thị Kim Thanh (TP Hồ Chí Minh I), Nguyễn Thị Bích Thùy (TP Hồ Chí Minh I) và Phạm Hải Yến (Hà Nội I).

Danh sách Quả bóng Vàng futsal: Phạm Đức Hòa, Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát (cùng của Thái Sơn Nam TP Hồ Chí Minh), Lâm Tấn Phát (Sahako) và thủ môn Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam TP Hồ Chí Minh).

Danh sách Cầu thủ trẻ xuất sắc (dưới 21 tuổi)
Top 3 nam: Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel) và Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa).
Top 3 nữ: Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên T&T), Vũ Thị Hoa (Hà Nội I) và Vũ Thị Hoa (Phong Phú Hà Nam).

Danh sách Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Bruno Cunha Cantanhede (mùa trước là CLB Thanh Hóa/hiện tại là CLB Thể Công Viettel), Jesus Silva Jhon Cley (Công an Hà Nội/LPBank Hoàng Anh Gia Lai) và Rafaelson Bezerra Fernandes (Topenland Bình Định/Nam Định).

Ngoài những hạng mục được trao thường niên, BTC Quả bóng vàng Việt Nam 2023 bổ sung thêm 2 hạng mục “Giải cống hiến” đến các cầu thủ đã dành cả tuổi thanh xuân đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Như vậy, giải thưởng bao gồm 14 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Giải cống hiến (2 giải). Các hạng mục chính thức của giải thưởng sẽ do các đại biểu (nhà báo thể thao, HLV, thủ quân đội bóng, chuyên gia bóng đá, lãnh đạo ngành TDTT) bầu chọn.
Theo Báo Tin tức