Chỉ sau vòng đấu bảng, đã có một vài huấn luyện viên (HLV) có nguy cơ mất việc, do đội bóng của mình không đạt thành tích như ý tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đang diễn ra.

 


Dấu ấn của HLV Sudramoorthy đối với đội tuyển Singapore trong thời gian qua là khá mờ nhạt, và có lẽ ông sẽ ra đi để bóng đá đảo quốc sư tử tìm luồng gió mới.

Cùng cảnh ngộ giống Sudramoorthy là HLV Thomas Dooley (Philippines). Mục tiêu của Philippines trước giải là vào chung kết. Thế nhưng, đội chủ nhà của bảng A không thắng nổi trận nào tại AFF Cup 2016, phải sớm rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng. Thành ra, số phận của nhà cầm quân người Mỹ có lẽ đang được đếm ngược từng ngày.

Một HLV khác đang chờ kết quả của loạt trận chót vòng bảng AFF Cup 2016, để biết tương lai của mình, đó là HLV Ong Kim Swee của đội tuyển Malaysia.

Sau chiến dịch vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á thất bại đến tủi hổ, Liên đoàn bóng đá Malaysia gần như xem AFF Cup 2016 là cơ hội cuối cùng đối với HLV Ong Kim Swee.

Thế nhưng, sau 2 trận đấu đầu tiên trước Campuchia và đội tuyển Việt Nam, màn thể hiện của đội tuyển Malaysia nói chung và HLV Ong Kim Swee nói riêng khá nhạt nhoà.

Nếu Malaysia không thắng được chủ nhà Myanmar ở trận đấu diễn ra vào tối 26/11 và bị loại sớm, khả năng HLV Ong Kim Swee bị sa thải là rất cao, bởi ngay chính báo giới xứ Mã cũng đã hết kiên nhẫn với vị HLV này.

Riêng với trường hợp của HLV Alfred Riedl, dù đội tuyển Indonesia có thành tích ra sao ở AFF Cup năm nay, ông cũng sẽ hết hợp đồng với đội bóng xứ vạn đảo, và khả năng vị HLV người Áo hồi hương nghỉ hưu đã được chính ông nói đến.
 

Theo Kim Điền/ Dân trí

.