Chiều qua 25/10, các nội dung tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 đã tiếp tục diễn ra tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội).

Ở nội dung 3.000 m chướng ngại vật nữ, vận động viên Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thống trị đường chạy khi dẫn đầu ở tất cả các vòng để cán đích đầu tiên với thành tích 10 phút 15 giây 44.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Thị Oanh giành 2 HCV trong 1 ngày tại Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2023.

Thành tích trên của Oanh tốt hơn thông số 10 phút 34 phút 39 giây mà chính cô giành huy chương vàng SEA Games 32.

Như vậy, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã hoàn tất cú hat-trick huy chương vàng tại giải đấu năm nay. Trước đó, cô đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở 2 nội dung 1.500 m nữ và 5.000 m nữ.

Cán đích thứ 2 cự li này là Đoàn Thu Hằng (Quảng Ninh) với thời gian 10 phút 47 giây 92, trong khi huy chương đồng thuộc về Nguyễn Thị Hương (Quảng Bình) với thành tích 10 phút 56 giây 12.

Ở chung kết nội dung 1.500m nam, vận động viên Lương Đức Phước (Đồng Nai) giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 51 giây 22. Huy chương bạc là Giang Văn Dũng (Hà Nội, 5 phút 52 giây 37), huy chương đồng thuộc về Trần Văn Đảng (Hà Nội, 3 phút 52 giây 62).

Ở chung kết 4x400m tiếp sức nữ, các vận động viên Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) giành huy chương vàng với thời gian 3 phút 42 giây 98. Huy chương bạc thuộc về đội Nam Định với thời gian 3 phút 46 giây 90, huy chương đồng là đội Nghệ An 3 phút 47 giây 53.

Cũng ở nội dung này dành cho nam, các vận động viên Nguyễn Quốc Hảo, Lê Ngọc Phúc, Trần Văn Vũ, Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) giành huy chương vàng với thời gian 3 phút 08 giây 21. Huy chương bạc thuộc về đội Hà Nội với thành tích 3 phút 08 giây 97, huy chương đồng là đội Khánh Hòa với thời gian 3 phút 11 giây 94.

Nội dung nhảy cao nữ, vận động viên Phạm Quỳnh Giang (TPHCM) giành huy chương vàng với thành tích 1,79 m. Huy chương bạc là Nguyễn Thanh Vy (TPHCM) với thành tích 1,77 m. Huy chương đồng là Nguyễn Lan Anh (Cần Thơ) với thành tích 1,77 m.

Nội dung 5.000 m nam, vận động viên 37 tuổi Nguyễn Văn Lai (Quân đội) cán đích đầu tiên với thành tích 15 phút 06 giây 35. Đây là lần thứ 13 lão tướng của điền kinh Việt Nam vô địch quốc gia ở cự li này.

Giành huy chương bạc là Đỗ Quốc Luật (Quân đội) với thời gian 15 phút 10 giây 53; huy chương đồng thuộc về Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) với thời gia 15 phút 17 giây 59.

Trong khi đó, nội dung 10 môn phối hợp nam, vận động viên Lương Minh Sang (Bạc Liêu) giành huy chương vàng với 6.820 điểm. Huy chương bạc thuộc về Bùi Văn Sự (Quân đội) với 6.793 điểm và huy chương đồng là Nguyễn Bá Bình (Hà Nội) với 6.678 điểm.

Tính đến hết ngày 25/10, đoàn TPHCM tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Đứng thứ 2 là đoàn Quân đội với 3 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Xếp thứ 3 là đoàn Hà Tĩnh với 3 HCV, 1 HCB. 

Theo Báo Công luận