Vì thế, từng cá nhân cầu thủ được tham dự luôn thi đấu hết mình trong mỗi trận đấu. Điều đó mang lại sức hấp dẫn cho giải đấu. Vậy World Cup 2022 sẽ có những cái tên nào đang được kỳ vọng tỏa sáng tại vòng chung kết?

Những ngôi sao được chờ đợi nhất tại World Cup 2022

leftcenterrightdel
Tiền đạo Harry Kane của CLB Tottenham Hotspur ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Everton tại Giải Ngoại hạng Anh ở London, ngày 15/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

1. Harry Kane (Anh)

Harry Kane trung bình trong mỗi trận ghi 1 bàn tại World Cup. Ngôi sao của Tottenham chỉ cần 2 bàn thắng nữa để vượt qua cột mốc 53 bàn thắng của Wayne Rooney với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của đội tuyển Anh.

2. Robert Lewandowski (Ba Lan)

Dù đã 34 tuổi nhưng Lewandowski đã có 18 bàn thắng trong 19 trận đầu tiên cho Barcelona. Ở mùa giải 2020-21, anh đã ghi 41 bàn trong mùa giải 2020-21. Ba Lan không phải đội tuyển được đánh giá cao tại World Cup, nhưng đẳng cấp thế giới của Lewandowski là điều sẽ khiến các đối thủ khác phải dè chừng.

3. Lionel Messi (Argentina)

Messi đã giành 7 Quả bóng Vàng, sở hữu nhiều danh hiệu vô địch, phá vỡ nhiều kỷ lục cá nhân. Cầu thủ người Argentina này cũng được coi là cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay trong lịch sử bóng đá thế giới. Thế nhưng, Messi chưa bao giờ giành được World Cup, do vậy ở lần cuối tham dự giải đấu, Messi chắc chắn sẽ dốc hết sức để có một kỳ World Cup thăng hoa.

leftcenterrightdel
Cầu thủ Argentina Lionel Messi trong trận tứ kết Copa America giữa Argentina và Venezuela tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 28/6/2019. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

4. Kylian Mbappe (Pháp)

Mbappe đã có được 28 bàn thắng cho đội tuyển Pháp. Anh sở hữu tốc độ cùng sự khôn khéo trong các pha xử lý bóng. Mbappe là nhân tố quan trọng giúp Pháp đăng quang tại World Cup 2018. Đội tuyển Pháp đang phải chịu nhiều tổn thất lực lượng vì chấn thương. Vì thế, Mbappe càng được CĐV quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng hơn.

leftcenterrightdel
Kylian Mbappe lập công ở phút 90+4, mang về chiến thắng cho PSG trước Real ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2021 - 2022. Ảnh: Eurosports

5. Sadio Mane (Senegal)

 Mane đã ghi 120 bàn thắng trong 6 mùa giải tại Liverpool. Anh được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của châu Phi. Khả năng đi bóng và bùng nổ ở những thời điểm quan trọng được xem là vũ khí lợi hại nhất của Mane. Tuy nhiên, Mane đang chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương. Nếu anh không thể ra sân thì điều này sẽ là mất mát lớn đối với Senegal nói riêng và World Cup 2022 nói chung.

6. Virgil van Dijk (Hà Lan)

leftcenterrightdel
Van Dijk dính chấn thương rất nặng và nghỉ thi đấu suốt 8 tháng qua. Ảnh: Getty Images

Hà Lan đã vắng mặt ở kỳ World Cup 2018. Với sự trở lại trên đất Qatar, Van Dijk được kỳ vọng sẽ là tấm khiên vững chắc để giúp "Cơn lốc cam" tạo ra dấu ấn riêng. Trung vệ của Liverpool dù đang không có phong độ tốt tại Liverpool, song vẫn là một trong những trung vệ đẳng cấp nhất của thế giới.

leftcenterrightdel
 Pedri Gonzalez. Ảnh: Getty Images

7. Pedri (Tây Ban Nha)

Ở tuổi 19, Pedri là một trong những tài năng đang lên của Barcelona cũng như Tây Ban Nha. Anh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2020. Vì thế, người hâm mộ của Tây Ban Nha hy vọng anh sẽ tiếp tục tỏa sáng như vậy tại Qatar.

8. Luka Modric (Croatia)

Modric chắc chắn là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Croatia. Dù đã 37 tuổi, nhưng anh vẫn luôn biết cách tạo ra điểm nhấn trong trận đấu. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, song Modric vẫn rất nguy hiểm với những đường chuyền có tính đột biến cao.

9. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

leftcenterrightdel
 Ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Ảnh: AFP/TTXVN

Ronaldo đang tự đặt mình vào tâm điểm của dư luận sau những phát biểu không hay về Manchester United. Tuy nhiên, đối với Bồ Đào Nha, Ronaldo luôn thể hiện quyết tâm thi đấu cao độ. Không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Ronaldo đối với Bồ Đào Nha. Dù phong độ tại MU không cao, song Ronaldo vẫn sẽ là cái tên không thể coi thường tại World Cup 2022.

leftcenterrightdel
 Người hâm mộ vẫn chờ đợi Neymar sẽ đem đến cho họ những danh hiệu lớn. Ảnh: DM

10. Neymar (Brazil)

Neymar có tốc độ, kỹ thuật và sự tinh quái. Anh có thể đá vai trò tiền đạo, hộ công cũng như chạy cánh. Neymar có thể ghi bàn từ mọi vị trí trên sân. Cầu thủ Brazil cũng cho thấy sự tập trung dành cho bóng đá rất cao ở thời điểm này. Anh thực sự muốn mang Cúp Vàng World Cup về với Brazil.

Theo TTXVN