leftcenterrightdel
Hơn 5.000 VĐV tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long (Ảnh: BTC)

Các VĐV đã tham gia chinh phục các đường chạy ở 4 cự ly, gồm: 5 km, 10 km, 21 km và 42,195 km. Điểm khác biệt của giải đấu năm nay so với giải chạy năm 2020 là đường chạy được BTC lựa chọn theo hành trình đường bao biển Trần Quốc Nghiễn về phía TP Cẩm Phả. 

Đáng chú ý, giải đấu năm nay có nhiều VĐV nước ngoài, các VĐV theo nhóm chạy, gia đình, người cao tuổi... tham gia các cự ly khác nhau.

Kết quả, ở cự ly 5km dưới 15 tuổi, giải Nhất nam thuộc về VĐV Nguyễn Đức Trường Giang (số bib 53712) và Nhất nữ thuộc về Nguyễn Ngọc Khuê (số bib 56307); ở cự ly 5km từ 15 tuổi trở lên, giải Nhất nam thuộc về VĐV Hoàng Đức Duy (số bib 53533), Nhất nữ thuộc về VĐV Lý Thị Hồng (số bib 58948).

Ở cự ly 10 km, giải Nhất nam thuộc về VĐV Nguyễn Minh Ngọc (số bib 19118) và Nhất nữ thuộc về Bùi Thị Nguyệt (số bib 15844).

Ở cự ly bán marathon - 21km, Giải Nhất nam thuộc về VĐV Vương Xuân Hồng Quang (bib 23672) và Nhất nữ thuộc về Nguyễn Thị Lụa (số bib 28832).

leftcenterrightdel
 Các VĐV đạt giải ở cự ly full Marathon trên 42km nam (Ảnh: BTC)

Ở cự ly full marathon - 42,195 km: Giải Nhất nam thuộc về VĐV Đặng Anh Quyết (số bib 47687) và Nhất nữ thuộc về VĐV Thái Thị Hồng (số bib 41004).

Đây là mùa thứ 7 giải được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp UBND thành phố Hạ Long, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Công ty TNHH Đức Hương Anh (DHA Vietnam) tổ chức và là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế thường niên của thành phố nhằm thu hút du khách đến với Hạ Long, Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của thành phố. 

Trúc Quyên