Barcelona đã có cuộc chạm trán Athletic Bilbao trong trận đấu tranh ngôi vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha rạng sáng nay (18/4). Với một đội hình đồng đều cùng sự tỏa sáng của những cá nhân kiệt xuất, đoàn quân của HLV Koeman đã dễ dàng đánh bại đội bóng xứ Basque với tỉ số 4-0 để lên ngôi vô địch.

leftcenterrightdel
Messi xuất sắc lập cú đúp giúp Barcelona giành chức vô địch Cúp nhà vua Tây Ban Nha. 

Những người đã ghi bàn cho Barcelona trong trận đấu này gồm có Griezmann, De Jong và Lionel Messi. Đáng chú ý, với cú đúp bàn thắng vào lưới Athletic Bilbao, ngôi sao người Argentina đã chính thức phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Theo thống kê của Opta, Messi đã có cho mình 9 bàn thắng sau 10 trận chung kết và vượt qua kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của huyền thoại Telmo Zarra (8 bàn).

Bên cạnh đó, Messi cũng đánh dấu thêm một cột mốc lịch sử khác trong trận đấu này khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu ghi 31 bàn trở lên trong 13 mùa giải liên tiếp, kể từ mùa 2008/09.

leftcenterrightdel
 Messi và các đồng đội ăn mừng chức vô địch.

Phát biểu trong ngày nâng cúp cùng Barcelona, Lionel Messi hạnh phúc chia sẻ: "Hôm nay là một ngày rất vui. Thật đặc biệt khi trở thành đội trưởng của Barcelona, đội bóng tôi dành cả sự nghiệp để cống hiến. Đó là chức vô địch rất đặc biệt vì mùa giải năm nay đã rất khác, chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển giao với nhiều cầu thủ trẻ".

Với chiến thắng ở chung kết Cúp nhà vua, HLV Ronald Koeman đã giành được danh hiệu đầu tiên của mình khi dẫn dắt đội chủ sân Camp Nou. Trở lại với mùa giải năm nay tại La Liga, Barcelona vẫn đang tràn trề cơ hội vô địch khi giải đấu vẫn còn 8 vòng và đội chủ sân Camp Nou chỉ còn cách ngôi đầu của Atletico Madrid vỏn vẹn 2 điểm.

Theo Dân trí