Cuộc thi năm nay đặc biệt ấn tượng khi chào đón hơn 7.000 vận động viên tranh tài, ghi dấu ấn kỷ lục với sự góp mặt của gần 3.000 vận động viên quốc tế đến từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là con số cao nhất trong suốt 12 năm tổ chức, là giải marathon có số lượng vận động viên quốc tế đông nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại, khẳng định được sức hút mạnh mẽ của giải.
    |
 |
Huỳnh Anh Khôi phá vỡ kỷ lục bản thân từng tham gia tại Danang International Marathon. |
Vận động viên tranh tài ở các cự ly dành cho người lớn gồm marathon (42km), bán marathon (21km) và 5km, cùng với đó còn có 2 cự ly ronny dash (500m và 1,5km) dành cho trẻ em. Ngày 22/3 sẽ diễn ra hoạt động chạy cho trẻ em, sáng ngày 23/3, sẽ là nội dung thi chính thức với 3 cự ly marathon.
Sau những giờ tranh tài sôi nổi, quyết liệt, các vận động viên đã hoàn thành chặng đua, chinh phục những cung đường chạy đẹp nhất của thành phố biển Đà Nẵng. Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho các vận động viên đoạt thành tích xuất sắc.
Kết quả, cự ly 42km của nam, vận động viên Huỳnh Anh Khôi của Việt Nam đứng vị trí thứ nhất với thành tích 2:33:55, cải thiện đáng kể so với thành tích năm 2024 là 2:37:14, về nhì là vận động viên Yujiro Daidoji (Nhật Bản), đứng ba là Lê Tấn Hi (Việt Nam). Ở nội dung 42km của nữ, nữ hoàng chân đất Phạm Thị Bình tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch nữ, đứng nhì là Lê Thị Hà (Việt Nam), đứng ba là Nguyễn Thị Trà Giang (Việt Nam).
    |
 |
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên ở nội dung chạy 42km của nữ. |
Khôi cũng vừa tham gia Giải Ho Chi Minh City Marathon 2025, nơi anh đã về sau vận động viên Nhật Bản Yujiro Daidoji 17 giây. Tuy nhiên, trong cuộc đua tại Đà Nẵng, anh đã vượt lên và chiến thắng với khoảng cách 34 giây.
    |
 |
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên ở nội dung chạy 42km của nam. |
Huỳnh Anh Khôi chia sẻ: “Thời tiết Đà Nẵng rất lý tưởng và đường chạy đẹp là yếu tố giúp tôi đạt thành tích tốt. Tuy gặp một số vấn đề về sức khỏe sau 30km, nhưng tôi đã cố gắng bứt phá để về đích đầu tiên. Đây thực sự là một cuộc cạnh tranh sát sao."
    |
 |
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên ở nội dung chạy 21km của nữ. |
Ở nội dung thi marathon 21km, đứng vị trí thứ nhất là Govendarajoo Vimal (Malaysia), về vị trí thứ hai là Asakura Kazumasa (Nhật Bản), vị trí thứ ba là All Balachandran Ruveshwaran (Malaysia). Ở nội dung 21km nữ, đứng nhất là Triệu Thị Bình (Việt Nam), về vị trí thứ hai là Doãn Thị Oanh (Việt Nam), về vị trí thứ ba là Wongsorn Ornanong (Thái Lan).
    |
 |
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên ở nội dung chạy 21km của nam. |
Ở nội dung thi marathon 5km của nam đứng vị trí thứ nhất là Nguyễn Văn Khang, đứng nhì là Ong Marcus, đứng thứ ba là Trần Minh Quý (Việt Nam). Ở nội dung 5km của nữ, đứng vị trí thứ nhất là Lý Mùi Sâu (Việt Nam), đứng nhì là Orlova Anastatia (United States of America), đứng ba là Milgate Siena (Australia).
    |
 |
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên ở nội dung chạy 5km của nam. |
Các vận động viên tham gia Danang International Marathon 2025, đặc biệt là các vận động viên quốc tế, đều để lại những ấn tượng tích cực về cuộc thi và TP Đà Nẵng.
    |
 |
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên ở nội dung chạy 5km của nữ. |
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thao cho biết, Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2025 đã thành công tốt đẹp, trải qua hơn một thập kỷ, Marathon quốc tế Đà Nẵng đã trở thành một trong những cuộc thi chạy tiêu biểu của khu vực, sở hữu cung đường chạy đẹp nhất châu Á. Cuộc thi đã thu hút nhiều vận động viên quốc tế đến tham gia, kết hợp du lịch tại Đà Nẵng trong hơn 12 năm qua. Năm 2025, cuộc thi chào đón hơn 7.000 vận động viên tranh tài, ghi dấu ấn kỷ lục với sự góp mặt của gần 3.000 vận động viên quốc tế đến từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là con số cao nhất trong suốt 12 năm tổ chức, là giải marathon có số lượng vận động viên quốc tế đông nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại, khẳng định được sức hút mạnh mẽ của giải.