leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Giải bóng đá “Đoàn thanh niên cộng sản VKSND tối cao mở rộng lần thứ 8” năm 2024.

Tham dự Lễ khai mạc Giải bóng đá có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo Đảng ủy VKSND tối cao, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội; đồng chí Trần Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo các đơn vị tham gia Giải; vận động viên thuộc 6 đội tham gia Giải cùng trọng tài và cổ động viên của các đội.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí Lãnh đạo trao Cờ lưu niệm và tặng hoa các đội bóng tham gia Giải trước trận đấu.

Nhận được sự chỉ đạo, ủng hộ, động viên rất lớn từ Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tối cao, Công đoàn và các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, "Giải bóng đá Đoàn Thanh niên VKSND tối cao lần thứ 8" năm 2024 được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần; đồng thời, tăng cường tinh thần đoàn kết, thắt chặt tình cảm, giao lưu học hỏi giữa công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị.

Tham dự Giải lần này có 6 đội bóng, bao gồm: Đội bóng thanh niên VKSND tối cao; Đội bóng thanh niên Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Đội bóng thanh niên VKSND cấp cao tại Hà Nội; Đội bóng thanh niên Bộ Ngoại giao; Đội bóng thanh niên Toà án nhân dân tối cao; Đội bóng Tập đoàn T&T Group.

leftcenterrightdel
Ban Tổ chức trao Cúp cho đội bóng vô địch Giải đấu.
leftcenterrightdel
 Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia Giải đấu.

Sau một loạt các trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, Đội bóng thanh niên Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã xuất sắc giành giải Nhất; Đội bóng thanh niên Bộ Ngoại giao đạt giải Nhì; Đội bóng Tập đoàn T&T Group đạt giải Ba; Đội bóng Đoàn Thanh niên VKSND tối cao đạt giải Khuyến khích.

Giải bóng đá Đoàn Thanh niên VKSND tối cao là giải bóng được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao trong các đơn vị, khuyến khích công chức, người lao động các đơn vị rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đây cũng là một hoạt động văn hóa, thể thao rất ý nghĩa, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng ngày truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

PV