Cũng giống như đội tuyển Việt Nam, Indonesia tham dự AFF Cup 2016 có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. HLV Alfred Riedl tại giải này có may mắn sở hữu dàn cầu thủ vừa có chất lượng, vừa rất khát khao thể hiện mình.

 


Thi đấu với đội bóng của HLV Alfred Riedl, nếu đối phương không được trang bị nền tảng thể lực tốt, rất dễ bị hụt hơi trước các pha tăng tốc liên tục của cầu thủ Indonesia.

Ngay đến những hàng thủ lực lưỡng của Philippines và Singapore mà còn bị khuất phục bởi tốc độ của các cầu thủ Indonesia, thì các đội bóng khác cần dè chừng các học trò của HLV Riedl cũng là điều bình thường.

Bên cạnh đó, đội bóng xứ vạn đảo có sở hữu một số cá nhân đáng được xem là nổi bật nhất vòng đấu bảng, ở vị trí mà họ đang thi đấu.

Trên hàng tiền đạo, như đã đề cập, Boaz Salossa xứng đáng là một trong những chân sút có ảnh hưởng lớn nhất giai đoạn đã qua của AFF Cup, bên cạnh các tiền đạo nổi tiếng khác gồm Teerasil Dangda (Thái Lan), hay Lê Công Vinh (Việt Nam).

Ở hàng tiền vệ, Stefano Lilipaly là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất vòng đấu bảng, nhờ tư duy chiến thuật hiện đại, cộng với kỹ thuật cơ bản tốt.

Riêng trong khung thành, tại giải năm nay, Indonesia trình làng thủ thành Kurnia Meiga có thể nói là hay nhất từ đầu AFF Cup 2016 đến giờ. Thể hình lý tưởng (1m87), phản xạ nhanh, không chiến tốt, Kurnia Meiga hiện được xếp ngang hàng với 2 thủ môn có trình độ đã vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á là Kawin (Thái Lan) và Hassan Sunny (Singapore).

Một Indonesia như thế đáng để các đối thủ phải chú ý!
 

Theo Kim Điền/Dân trí

.