Theo BBC đưa tin, chủ tịch FIFA Sepp Blatter sẽ bị Ban đạo đức FIFA do chính ông lập ra đình chỉ công tác 90 ngày.
 


Cụ thể, ông Blatter đã thay mặt FIFA ký kết hợp đồng bản quyền truyền hình cùng Jack Warner, cựu chủ tịch CONCACAF, Liên đoàn bóng đá khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Hợp đồng này bị tố là có nhiều điều khoản chống lại lợi ích của FIFA.

Trong khi đó số tiền 2 triệu USD chuyển vào tài khoản Michel Platini vào tháng 2/2011 cũng không rõ ràng. Khoản tiền này được chuyển trên danh nghĩa thanh toán tiền công cho vị chủ tịch UEFA trong khoảng thời gian làm cố vấn cho chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Tuy nhiên, Platini làm cố vấn từ tháng 1/1999 đến tháng 6/2002, nghĩa là cựu danh thủ người Pháp bị trả công chậm ngót nghét 10 năm. Nghi vấn được đặt ra là có thể Blatter tung tiền mua phiếu trong vụ bầu cử Chủ tịch FIFA vào năm 2011.

Vì vụ việc này, đến ngày hôm nay, Ban đạo đức FIFA đã đưa ra đề nghị đình chỉ công tác đối với ông Sepp Blatter trong vòng 90 ngày để tiện cho việc tiến hành điều tra của cơ quan chức năng. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày thứ 6 tới bởi thẩm phán Hans Joachim Eckhert, trưởng Ban đạo đức FIFA.

Klaus Stoehlker, một trong những cố vấn của Blatter tiết lộ: “Những tin tức này đã được chuyển đến ngài Chủ tịch (Blatter) vào chiều nay. Ông ấy tỏ ra khá bình tĩnh. Chính ông ấy đã lập ra Ban đạo đức. Đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời trong vòng 90 ngày và ông ấy không thực sự đình chỉ. Ban đạo đức chưa đưa ra quyết định và các cuộc họp vẫn đang tiếp diễn.”

 

Theo Dân trí

.