leftcenterrightdel
 Đỗ Thị Ánh Nguyệt thi đấu ở nội dung vòng loại cung 1 dây cá nhân nữ. 

Tại trường đấu được xây dựng trong khuôn viên Điện Invalides ở thủ đô Paris (Pháp), nữ VĐV 23 tuổi của Việt Nam tranh tài cùng 63 đối thủ khác để xác định các thứ hạng cho vòng loại trực tiếp. 

Ở vòng đấu phân hạng, mỗi VĐV bắn 72 mũi, được chia thành 12 lượt bắn, mỗi lượt 6 mũi. Kết quả chung cuộc sẽ được phân định để xếp hạng từ 1 đến 64. Từ đó, các cặp đấu xác định khi VĐV có điểm số cao nhất đối đầu VĐV có điểm số thấp nhất tại vòng loại trực tiếp 1/32.

Ở hai lượt bắn đầu tiên, Ánh Nguyệt xếp thứ 35 với 107 điểm. Cô 1 lần bắn trúng hồng tâm. Bước sang lượt thứ 3, cô có sự bứt phá ngoạn mục, nâng tổng điểm lên 165 và xếp thứ 21. 

Dù vậy, ba lượt cuối của hiệp 1, Ánh Nguyệt không có điểm số tốt. Ở lượt bắn thứ 4, cô chỉ bắn 1 mũi 10 điểm và có 1 mũi 8, 1 mũi 7 điểm; rớt xuống hạng 36 với 217 điểm. Lượt thứ 5, cô chỉ có 50 điểm, tụt sâu xuống vị trí thứ 47 với 267 điểm. Khép lại hiệp 1 với 6 mũi lượt thứ 6, Ánh Nguyệt tích lũy thêm 54 điểm, xếp hạng 46 với 321 điểm.

leftcenterrightdel
 Đỗ Thị Ánh Nguyệt thi đấu ở nội dung vòng loại cung 1 dây cá nhân nữ.

Sau 6 lượt bắn đầu tiên, các cung thủ bước vào thời gian nghỉ. Đây là quãng thời gian quý báu giúp Ánh Nguyệt lấy lại trạng thái tinh thần tốt nhất. Cô khởi đầu hiệp 2 với 56 điểm, nhích lên 3 bậc. Nữ cung thủ sinh năm 2001 có sự ổn định hơn ở 5 lượt cuối khi điểm số từ 53-56. 

Kết thúc vòng phân hạng nội dung cung 1 dây nữ, Ánh Nguyệt đứng thứ 37 trên bảng xếp hạng với 648 điểm. Đây là thành tích tốt hơn rất nhiều so với vị trí thứ 49 và 628 điểm của Ánh Nguyệt tại Olympic Tokyo 2020.

Với vị trí thứ 37, Ánh Nguyệt sẽ đối đầu cung thủ Fallah Mobina của Iran (hạng 28) ở vòng 1/32. Vòng đấu loại trực tiếp này sẽ diễn ra ngày 30/7.

Theo TTXVN/Báo Tin tức