U23 Việt Nam với đội hình không phải mạnh nhất, đã có trận đấu trên cơ so với U23 Myanmar. Tuy nhiên, với những sai lầm ở hàng phòng ngự, đội chủ nhà chỉ giành được trận hòa với tỷ số 2-2.
 


U23 Việt Nam tiếp tục có những sự thay đổi người. Thủ môn Trần Minh Toàn vào thay Phí Minh Long. Trước đó, Phạm Đức Huy vào thế chỗ Hồ Ngọc Thắng.

Công Phượng có pha phối hợp đẹp mắt với Phi Sơn và anh suýt chút nữa ghi bàn thắng cho U23 Việt Nam. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Công Phượng lại không đánh bại thủ môn Kyaw Zin Phyo.

Cuối cùng thì U23 Myanmar cũng có bàn thắng gỡ hòa. Phút 74, trọng tài cho U23 Myanmar được hưởng quả 11m sau tình huống thủ môn Minh Toàn đốn ngã Chit Su Moe trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Nay Lin Tun dễ dàng đánh bại thủ môn Minh Toàn, gỡ hòa 1-1 cho U23 Myanmar.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, từ quả tạt bên cánh phải, Thanh Bình khống chế bóng rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Kyaw Zin Phyo, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Phút 88, Hoàng Lâm kéo ngã tiền đạo đối phương trong khu vực cấm. Trên chấm đá phạt 11m, Zon Moe Aung đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U23 Myanmar, dù thủ môn Minh Toàn đẩy được cú dứt điểm đầu tiên.

Hòa đáng tiếc, nhưng đây chỉ là trận giao hữu của U23 Việt Nam. Sau trận đấu này, HLV Miura sẽ chính thức chốt lại danh sách 20 cầu thủ mang tới SEA Games 28.

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Minh Long, Đức Lương, Ngọc Thịnh, Tiến Dũng, Tấn Tài, Hữu Dũng, Duy Mạnh, Ngọc Thắng, Văn Toàn, Thanh Bình, Công Phượng,

U23 Myanmar: Kyaw Zin Phyo, Si Thu Aung, Hiaing Bo Bo, Nay Lin Tun, Kaung Sat Naing, Phyo Ko Ko Thein, Hein Thiha Zaw, Shine Thu Ya, Thiha Zaw, Ye Win Aung, Win Zin Oo.
 

Theo Dân trí

.