Được đánh giá thấp hơn nhưng Palace cho thấy họ đã nghiên cứu rất kỹ Chelsea. Hệ thống phòng ngự có tổ chức tốt mà HLV Vieira bày binh bố trận đã khiến các chân sút Chelsea có hiệp 1 vô cùng bế tắc.

Chelsea hẹn Liverpool ở chung kết FA Cup - Ảnh 1.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Chelsea chủ động dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu hiệp 2. Những nỗ lực ép sân liên tục của The Blue cuối cùng cũng được đền đáp với bàn thắng của Loftus-Cheek ở phút 65.

Chelsea hẹn Liverpool ở chung kết FA Cup - Ảnh 2.

Tới phút 76, cách biệt được nhân đôi do công của Mason Mount. Tiền vệ người Anh phối hợp chuẩn xác với Werner rồi có pha di chuyển thông minh từ khu vực 16m50 vào vòng cấm rồi cứa lòng gọn gàng để ấn định tỷ số 2-0 cho Chelsea.

Chiến thắng này giúp The Blues có lần thứ 3 liên tiếp lọt vào trận chung kết cúp FA. Đây cũng là trận chung kết thứ 2 trong mùa giải này họ đụng độ Liverpool.

Theo VTV.vn