Champions League mùa 2021-2022 đã xác định được 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết sau những trận diễn ra vào rạng sáng ngày 17/3. Anh và Tây Ban Nha cho thấy sự áp đảo khi mỗi nước đóng góp đến 3 đại diện. Manchester City, Liverpool và Chelsea là 3 đại diện của Anh.

Ngày mai (18/3) bốc thăm tứ kết Champions League - Ảnh 1.

Trong khi Real Madrid, Atletico Madrid và Villarreal là 3 đại diện của Tây Ban Nha. 2 suất còn lại thuộc về Bayern Munich đến từ Đức và Benfica đến từ Bồ Đào Nha.

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, vòng tứ kết của Champions League vắng bóng các đại diện đến từ Italia. Buổi lễ bốc thăm chia cặp đấu vòng tứ kết sẽ được diễn ra vào lúc 18h ngày hôm nay theo giờ Việt Nam.

Ngày mai (18/3) bốc thăm tứ kết Champions League - Ảnh 2.

Sau lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League, UEFA cũng tiến hành bốc thăm phân nhánh các cặp đấu ở bán kết, tương tự cho 2 giải còn lại là Europa League và Conference League, nên các đội góp mặt ở vòng này cũng sẽ nắm được đối thủ tiềm năng của mình nếu giành quyền đi tiếp.

Thể thức bốc thăm

8 đội góp mặt ở vòng tứ kết này sẽ chia thành 4 cặp đấu. Ban tổ chức sẽ bốc thăm ngẫu nhiên, bởi lẽ tại vòng này sẽ không có đội hạt giống cũng như các CLB cùng thuộc một liên đoàn vẫn có thể chạm mặt nhau.

4 đội được bốc thăm đầu tiên trong 4 cặp đấu sẽ thi đấu lượt đi trên sân nhà. Điều tương tự cũng dành cho bốc thăm vòng bán kết.

Ngoài ra UEFA còn bốc thăm để xác định đội chủ nhà ở trận chung kết, vì lý do thủ tục.

Lịch thi đấu

Các trận lượt đi vòng tứ kết diễn ra vào ngày 6 và 7/4, lượt về ngày 13 và 14/4. Trong khi đó, lượt đi bán kết vào ngày 27 và 28/4, còn lượt về ngày 4 và 5/5. Trận chung kết sẽ được diễn ra vào rạng sáng ngày 29/5 (theo giờ Việt Nam) tại SVĐ Stade de France, Paris.

Theo VTV.vn