leftcenterrightdel
 Các cầu thủ trẻ Indonesia thất vọng khi không thể đi tiếp vào vòng trong. Ảnh: PSSI

U19 Việt Nam hòa U19 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng với tỉ số 1 - 1. Trong khi đó, U19 Indonesia thắng 5 - 1 trước U19 Myanmar.

Theo quy định của ban tổ chức giải U19 Đông Nam Á, trong trường hợp các đội bằng điểm, thứ tự ưu tiên để xét là đối đầu trực tiếp, hiệu số, bàn thắng ghi được. Do vậy, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan giành vé đi tiếp, trong khi đó, U19 Indonesia với 11 điểm vẫn bị loại vì có thành tích đối đầu kém hơn.

Tờ Bola của Indonesia giật tít: “Thật bi thảm. U19 Indonesia thắng U19 Myanmar nhưng không thể lọt vào bán kết U19 Đông Nam Á”.

“U19 Indonesia tạo ra cơn mưa bàn thắng khi đánh bại U19 Myanmar ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022. Đội bóng của HLV Shin Tae Yong giành chiến thắng 5 - 1 nhưng kết quả này vẫn không thể giúp U19 Indonesia giành vé vào bán kết. Bởi vì ở trận đấu khác của bảng A, U19 Việt Nam hòa 1 - 1 trước U19 Thái Lan. Điều này có nghĩa là hai đội bóng trên cùng góp mặt ở bán kết”, tờ Bola viết.

Tờ Bola Okezone đưa tin: “Thất vọng vì không giành được vé vào bán kết, các cầu thủ U19 Indonesia khóc trong phòng thay đồ”.

“Tất cả các cầu thủ U19 Indonesia đều cảm thấy thất vọng dù họ giành được chiến thắng 5-1 trước U19 Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng. Trên thực tế, chiến thắng này không giúp U19 Indonesia đi tiếp. U19 Indonesia bị loại do kém về thành tích đối đầu so với U19 Thái Lan và U19 Việt Nam. Cầu thủ Kadek Arel Priyatna của U19 Indonesia cho biết những đồng đội của anh cảm thấy rất đau đớn khi bị loại và đã khóc nức nở trong phòng thay đồ”, tờ Bola Okezone viết.

leftcenterrightdel
 

Bảng xếp hạng bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022:

Tờ Bola Sport của Indonesia so sánh việc đội U19 nước này bị loại với bi kịch của tuyển Ý và Algeria: “Bị loại một cách đầy đau đớn, U19 Indonesia lâm vào tình cảnh giống hệt tuyển Ý và Algeria”.

Tờ Bola Sport nhắc lại việc tuyển Algeria bị loại tại World Cup 1982 sau khi Tây Đức và Áo cùng dắt tay nhau vượt qua vòng bảng. Bên cạnh đó, tờ Bola Sport cũng đề cập tới việc tuyển Ý bị loại sau trận hòa 2-2 giữa Thụy Điển và Đan Mạch tại EURO 2004. Dù đội tuyển áo thiên thanh thắng 2-1 trước Bulgaria nhưng vẫn không thể vượt qua vòng bảng do kém về chỉ số phụ.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Indonesia phản đối quy định của AFF về việc xếp hạng các đội bằng điểm. Theo tờ Tribunnews, các CĐV Indonesia đã tấn công trang Twitter của AFF (LĐBĐ Đông Nam Á) sau khi đội nhà bị loại. Nhiều CĐV Indonesia cho rằng việc đội bóng con cưng của họ bị loại là không công bằng.

Theo TTXVN