Olympic Việt Nam sẽ phải đối đầu với đội tuyển từng 4 lần vô địch Asiad Olympic Iran trong ngày đầu ra quân.

 


HLV Miura có lý do để hi vọng vào một kết quả tốt bởi tại Asiad 17, Olympic Iran không có được đội hình mạnh nhất do vắng các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài. Lý do bởi Asiad không phải là giải đấu chính thức thuộc FIFA, vì vậy, các CLB chủ quản có quyền không ‘nhả người’.

HLV trưởng Nelo Vingada (cựu trợ lý của HLV Carlos Queiroz) sẽ không thể có được sự phục vụ của tiền vệ tấn công Alireza Jahanbakhsh (CLB N.E.C - Hà Lan), người vừa tham dự World Cup tại Brazil cùng ĐT Iran và chân sút Sardar Azmoun (Rubin Kazan - Nga). Mặc dù vậy, với những cầu thủ đang thi đấu trong nước, Olympic Iran vẫn được đánh giá vượt trội hơn hẳn Olympic Việt Nam./.

Đội hình dự kiến: Bửu Ngọc, Huy Toàn, Duy Khánh, Ngọc Hải, Hoàng Lâm, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Phi Sơn, Quách Tân, Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân.
 

Theo VOV

.