Nhiều đoàn và nhiều VĐV tham gia nhất

Giải lần này đoạt kỷ lục trong 9 lần tổ chức Giải khi quy tụ đến 43 đoàn với 573 VĐV.

leftcenterrightdel
 

Nhiều bộ Huy chương nhất

Giải lần này tổ chức thi đấu 3 môn cầu lông, bóng bàn, tennis với mỗi môn 5 nội dung và mỗi nội dung chia theo 3 nhóm lứa tuổi. Như vậy, toàn giải có đến 45 bộ Huy chương.

leftcenterrightdel
 

Đội giành được nhiều Huy chương nhất

 Tham gia Giải thể thao lần này, Đoàn VKSND tối cao giành giải Nhất toàn đoàn với 5 HCV và 4 HCB.

Cặp “đồng đội” đặc biệt nhất

Ở Giải lần có một cặp đồng đội thi đấu nội dung đôi nam nữ môn cầu lông đặc biệt nhất giải, đó là trường hợp của 2 mẹ con KSV Hoàng Thị Xuân (SN 1970) và người con trai Nguyễn Hoàng Bảo Tuấn (SN 1993) đến từ Đoàn thể thao VKSND tỉnh Sơn La.

Cặp “đồng đội” đặc biệt này đã dành tấm Huy chương Vàng quý giá ở nội dung đôi nam nữ môn cầu lông.

leftcenterrightdel
 

Trận đấu đặc biệt nhất

 Trận đấu tranh tấm HCV của 2 mẹ con KSV Hoàng Thị Xuân và con trai Nguyễn Hoàng Bảo Tuấn là trận đấu đặc biệt nhất bởi không chỉ đó là trận đấu cuối cùng của toàn giải mà trước khi bước vào tranh HCV, 2 mẹ con chị Xuân chỉ có 3 phút để nghỉ ngơi sau khi giành chiến thắng ở trận bán kết trước đó.

VĐV ít tuổi nhất

VĐV ít tuổi nhất là Nguyễn Hồng Quân đến từ Đoàn thể thao VKSND tỉnh Thanh Hóa. Quân sinh ngày 8/10/1995.

VĐV lớn tuổi nhất

KSV Đinh Xuân Dụ, thuộc Đoàn thể thao VKSND tỉnh Bắc Ninh, đơn vị chủ nhà là VĐV lớn tuổi nhất tham gia giải. KSV Đinh Xuân Dụ sinh vào tháng 1/1960.

leftcenterrightdel
KSV Đinh Xuân Dụ (ngoài cùng bên phải). 

Đoàn có số lượng VĐV đông nhất

Đoàn thể thao VKSND tối cao là Đoàn có lượng VĐV tham gia “hùng hậu” nhất với 40 người.

VĐV tham gia Giải nhiều lần nhất

VĐV Hà Duy Bắc đến từ VKSND Thành phố Hà Nội (môn bóng bàn) là VĐV tham gia Giải nhiều lần nhất với đầy đủ 9 lần.

Các cổ động viên đặc biệt nhất

Đó là trường hợp của 2 vợ chồng ông Phạm Quang Thạch (78 tuổi) và bà Phạm Thị Mận (81 tuổi) khi 2 bác là người lớn tuổi và phải vượt quãng đường hơn 500km từ tỉnh Điện Biên xuống Bắc Ninh để cổ vũ cho con gái là VĐV tham gia Giải.

leftcenterrightdel
 Bà Phạm Thị Mận và ông Phạm Quang Thạch

Đoàn VĐV đến từ nơi xa nhất

Đó chính là Đoàn thể thao VKSND tỉnh Bạc Liêu. Các KSV đã phải di chuyển quãng đường dài hơn 2.000km (tính theo đường bộ) từ Bạc Liêu ra Bắc Ninh để tham gia giải.

Đội có nhiều cổ động viên nhất

leftcenterrightdel
 Khán giả cổ vũ trận đấu bóng bàn
leftcenterrightdel
 và trận đấu cầu lông

 Đoàn thể thao VKSND tỉnh Bắc Ninh với lợi thế chủ nhà nên đã nhận được sự quan tâm cổ vũ của lực lượng khán giả “hùng hậu” nhất Giải gồm hàng trăm cán bộ, KSV trong toàn tỉnh Bắc Ninh và khán giả ở Thành phố Bắc Ninh.

Vũ Cảnh - Vũ Trung Tính