Giải Vô địch Bowling các đội mạnh quốc gia năm 2021 thu hút sự tham gia của hơn 120 vận động viên nam, nữ đến từ 8 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương và Đà Nẵng.

Các vận động viên tranh tài ở 22 nội dung thi đấu gồm 13 nội dung nam, 9 nội dung nữ với các phần thi đấu bóng Spiner, thi đấu bóng Hoock, Master nam, Master nữ.

Phát biểu khai mạc, bà Bùi Kim Hà - Trưởng bộ môn Bowling (Tổng cục Thể dục Thể thao), Phó trưởng Ban tổ chức giải cho biết Bowling là môn thể thao giải trí phù hợp với nhiều lứa tuổi và đang phát triển mạnh trên toàn quốc.

leftcenterrightdel
 Hơn 120 vận động viên nam, nữ đến từ 8 tỉnh, thành cùng nhau tranh tài tại Giải Vô địch Bowling các đội mạnh quốc gia năm 2021. (ảnh: LT)

Bộ môn Bowling cũng mang lại nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam. Giải năm nay có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuyên môn với sự nỗ lực tập luyện của các vận động viên, hy vọng sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn.

Thông qua Giải nhằm giúp các vận động viên được thi đấu cọ xát, tích lũy nhiều kinh nghiệm, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện môn Bowling trên toàn quốc cũng như tại thành phố Đà Nẵng. Đây sẽ là tiền đề để tiếp tục tổ chức các giải Bowling quốc gia, quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và tuyển chọn, chuẩn bị lực lượng vận động viên Bowling cho SEA Games 31sẽ diễn ra vào cuối năm 2021.

Ngày 25/4 diễn ra các trận chung kết nội dung đơn nữ, chung kết đơn nam đợt 1 và đợt 2. Giải Vô địch Bowling các đội mạnh quốc gia năm 2021 diễn ra đến ngày 30/4.

L.T