leftcenterrightdel
VĐV Dương Văn Thái ăn mừng sau khi về đích. Ảnh: Tuấn Đạt

Hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm một ngày thi đấu thành công nữa khi giành đến 14 huy chương vàng để nâng tổng số huy chương vàng của chúng ta lên con số 80. Ngoài ra, đoàn chúng ta cũng giành thêm được 16 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, đoàn chúng ta có tổng số 251 huy chương với 80 huy chương vàng, 78 huy chương bạc và 90 huy chương đồng tạm xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp sau đoàn chủ nhà Philippines 135 huy chương vàng và Thái Lan 84 huy chương vàng.

leftcenterrightdel
 Đào Lê Thu Trang trên bục nhận huy chương bạc Jiujitsu. Ảnh: Việt Long

14 huy chương vàng Đoàn thể thao Việt Nam giành được hôm nay thuộc về:

Trần Ngọc Thúy Vi (Aerobic, đơn nữ)

Vương Hoài Ân - Nguyễn Chế Thanh - Nguyễn Việt Anh (Aerobic, bài 3 người)

Phan Thế Gia Hiển và Bùi Minh Phương (Aerobic, đôi nam nữ)

Nguyễn Thị Tâm (Boxing, hạng cân 51kg nữ)

Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo, hạng cân 53 kg nữ)

Nguyễn Bá Sơn (Vật cổ điển, hạng cân 77 kg nam)

Nguyễn Đình Huy (Vật cổ điển, hạng cân 55kg nam)

Bùi Tiến Hải (Vật cổ điển, hạng cân 60 kg nam)

Nguyền Thị Xuân (Vật, hạng cân 50 kg nữ)

Nghiêm Đình Hiếu (Vật cổ điển, hạng cân 87 kg nam)

Nguyễn Thị Hằng Nga (Kick boxing, hạng cân dưới 48kg nữ)

Phạm Bá Hợi (Kick boxing, hạng cân dưới 54kg nam)

Đinh Thị Bích (Điền kinh, nội dung 800m nữ)

Dương Văn Thái (Điền kinh, nội dung 800m nam)

Xuân Nha