Đêm nhạc có sự tham gia của các khách mời: Giao Linh, Thanh Tuyền, Như Quỳnh, Trường Vũ, Phi Nhung, Quang Lê... MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên là người dẫn dắt. Ca sĩ tiết lộ anh sẽ song ca nhiều tiết mục với các khách mời. 
leftcenterrightdel
Tuấn Vũ ở tuổi 60.  
Tuấn Vũ kể từ bé, anh luôn mơ ước được biểu diễn ở Sài Gòn. Năm 10 tuổi, khi đoàn cải lương Tấn Tài - Ngọc Như biểu diễn ở quê nhà Bình Thuận, anh xin phép người thân theo đoàn học nghề để hiện thực hóa ước mơ. Tuy nhiên, cuộc sống đưa đẩy khiến anh không gắn bó với đoàn. Sau đó, Tuấn Vũ sang Mỹ và bắt đầu sự nghiệp ca hát ở xứ người.

Ở Mỹ, anh thường xuyên nhận thư tay, tin nhắn của người hâm mộ Sài Gòn. Họ bày tỏ mong muốn anh đến TP HCM biểu diễn. Năm 2001, khi lần đầu về nước, Tuấn Vũ từng dự định làm liveshow ở đây nhưng không đủ kinh phí.

Tuấn Vũ hát "Hoa sứ nhà nàng" trong đêm nhạc ở Hà Nội, tháng 12/2018. 

Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1959 ở Bình Thuận. Anh sang Mỹ định cư từ năm 1979, trở thành ca sĩ Bolero nổi tiếng từ những năm 1980. Tiếng hát Tuấn Vũ gắn với nhiều ca khúc của dòng nhạc này như Nỗi buồn sa mạc, Người yêu cô đơn, Phượng buồn... Nhà thơ Nguyên Sa đặt cho Tuấn Vũ biệt danh "Con chim phượng hoàng" bởi giọng hát cao, thanh thoát.

Tuấn Vũ trở về nước lần đầu năm 2001. Năm 2010, anh tổ chức liveshow ở Hà Nội, đồng thời biểu diễn ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Tháng 12 năm ngoái, anh tổ chức đêm ở Hà Nội sau 5 năm bị cấm diễn. Chương trình thu hút 4.000 khán giả.
Theo VnExpress