"Tôi chưa bao giờ khẳng định mình đi theo con đường hotgirl, mà đi theo con đường cống hiến tài năng cho khán giả. Hơn nữa, trên đời này không gì là không thể. Biết đâu năm sau tôi sẽ là ứng cử viên của Hoa hậu Việt Nam", Phương Trinh chia sẻ.

 


Từ lâu, các cuộc thi Hoa hậu là nơi để người ta tôn vinh vẻ đẹp hình thể và trí tuệ của người phụ nữ. Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương cho biết: "Tôi nghĩ, danh hiệu hoa hậu là một vinh dự, nhưng ấn tượng sâu sắc còn đọng lại với mọi người lại là học thức của hoa hậu đó".

Không phải ngẫu nhiên mà khi chọn ra Hoa hậu, người ta luôn chú trọng cả trí tuệ và vẻ bề ngoài. Bởi vì, theo cha đẻ của cuộc thi nhan sắc Việt Dương Kì Anh đã từng cho biết: "Hoa hậu là vẻ đẹp đại diện cho cả một thế hệ, nên không được để làm mất hình ảnh, ảnh hưởng danh hiệu Hoa hậu".

Từ khi có những cuộc thi sắc đẹp này, người hâm mộ đều quan tâm đến trình độ học vấn của  tân Hoa hậu sau khi đăng quang. Trường hợp điển hình là Hoa hậu Thùy Dung, sau khi đăng quang, dân cư mạng đã truyền tay nhau hình ảnh sổ học bạ của cô. Điểm số khá khiêm tốn và chưa tốt nghiệp THPT như BTC công bố.

Với những thông tin này, Thùy Dung không được phép tham gia nhiều chương trình biểu diễn mà đáng ra tân hoa hậu phải được góp mặt, Thùy Dung còn phải chịu sức ép rất lớn từ dư luận.

Lặp lại kịch bản cũ, sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu người Việt 2010, cũng như Thùy Dung, Diễm Hương bị lên án ngay bởi thành tích học tập quá kém cỏi. Cả hai đều chịu sự lên án mạnh mẽ từ dư luận.

Chưa nói gì đến Phương Trinh khi tham dự Hoa hậu còn chưa có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, ngay khi xem xét điều kiện, hồ sơ thí sinh, cô đã không đủ tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, có người hâm mộ còn bức xúc bày tỏ, để xét đến phẩm hạnh của một Hoa hậu thì cô nàng còn hoàn toàn chưa để ý.

 

Theo Báo Đất Việt

.