Majed Suroor là trụ cột của đội U23 UAE (từng gặp U23 Việt Nam ở ASIAD 2018) và giờ đây anh cũng đang từng bước có vị trí ở đội tuyển UAE. Mặc dù vậy, cầu thủ sinh năm 1997 này được xem là kẻ “lắm tài nhiều tật”.
leftcenterrightdel
Majed Suroor nhận án phạt nội bộ vì vô kỷ luật 
Mới nhất, trong đợt tập trung đội tuyển UAE, Majed Suroor đã có hành vi vô kỷ luật và không tuân thủ quy định của Ban huấn luyện. Điều đó đã khiến cho anh bị gạch tên trong danh sách thi đấu trận gặp Thái Lan.

Thay vào đó, HLV Bert van Marwijk đã phải sử dụng cầu thủ Alhammadi để thay thế. Và kết quả, hàng thủ của UAE đã để thủng lưới 2 bàn trước chủ nhà Thái Lan.

Ngay sau khi về nước, Majed Suroor đã phải nhận án kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá UAE. Theo đó, cầu thủ này đã bị treo giò 5 trận đấu tiếp theo của đội tuyển UAE, kèm theo án phạt tiền 200.000 dirham (hơn 1 tỷ đồng).

Như vậy, trung vệ sinh năm 1997 sẽ vắng mặt trong toàn bộ các trận đấu còn lại của UAE ở vòng loại World Cup 2022 trước Việt Nam (lượt đi), Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam (lượt về).

Với việc đưa ra án phạt với Majed Suroor, UAE đã tự đẩy mình vào thế khó trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Trước đó, họ cũng mất tiền đạo trụ cột Ali Ahmed Mabkhout (ghi 6 bàn trong 3 trận ở vòng loại) vì án treo giò.

Sau 3 trận đấu, UAE mới chỉ có được 6 điểm và xếp thứ 3 bảng G. Nếu không giành được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, đại diện Tây Á sẽ bị đẩy vào thế khó.
Theo Dân trí