Trong trận chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á vào hôm qua, đội nữ Thái Lan đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước nữ Việt Nam. Điều đáng nói, ở trận đấu này, nữ Việt Nam phải thi đấu trong thế thiếu người ở hiệp phụ khi Huỳnh Như bị truất quyền thi đấu.

leftcenterrightdel
Tờ Siam Sport ngán ngẩm khi bóng đá Thái Lan thua liên tiếp trước Việt Nam 

Với thất bại này, nữ Thái Lan đã bị truất ngôi hậu ở khu vực Đông Nam Á. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam. Trước đó, đội U23 Thái Lan từng thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại giải U23 châu Á. Tới King’s Cup, đội tuyển nam Thái Lan cũng thất bại với tỷ số 0-1 trước đội tuyển Việt Nam.

Trước việc liên tục thất bại trước bóng đá Việt Nam trên mọi đấu trường, báo chí Thái Lan đã “nản toàn tập”. Trong bài tường thuật, tờ Siam Sport có câu kết luận: “Chung cuộc, nữ Thái Lan hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước nữ Việt Nam sau 120 phút thi đấu.

Nữ Thái Lan đã không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Đáng lo ngại, đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam ở các cấp độ trong năm 2019”.

leftcenterrightdel
Nữ Thái Lan đã mất ngôi hậu ở Đông Nam Á sau 3 lần vô địch liên tiếp 

Tờ Khaosod bình luận với giọng điệu ngán ngẩm: “Chúng ta đã thua Việt Nam ở mọi cấp độ. Đội nữ Thái Lan không thể đánh bại 10 người của Việt Nam và chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà”. Tờ báo này cũng thừa nhận nữ Thái Lan đã bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của nữ Việt Nam.

Tờ Fox Sport phiên bản Thái Lan nổi bật với dòng tít: “Nước mắt đã rơi! Nữ Thái Lan thất bại trước nữ Việt Nam, lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á”.

Đây là lần thứ 3, nữ Việt Nam vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Hiện tại, nữ Việt Nam là đội giàu thành tích thứ 2 ở giải đấu, chỉ sau nữ Thái Lan với 4 lần vô địch.

Theo Dân trí