Đội Việt Nam tham gia giải đua xe tăng ở Nga. Video: TVZvezda

Theo kết quả cuối cùng trận chung kết giải đua xe tăng Tank Biathlon trong khuôn khổ Hội thao quân sự Army Games 2019 diễn ra chiều nay (15/8), đội tuyển Việt Nam hoàn thành bài thi sau 2 giờ 24 phút 25 giây, bắn hạ 9/24 mục tiêu.

leftcenterrightdel
 Kết quả thi đấu của 4 đội tại trận chung kết nhóm 2 chiều 15-8. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, đội Uzbekistan về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 7 phút 22 giây, bắn hạ 13/24 mục tiêu. Tuyển Cuba về thứ ba với thành tích 2 giờ 29 phút 53 giây và bắn trúng 15 mục tiêu. Tuyển Uganda hoàn thành bài thi sau 2 giờ 31 phút 55 giây và hạ được 5 mục tiêu.

Tuy nhiên, đây chưa phải kết quả chung cuộc. Tổ trọng tài vẫn cần hội ý để tính điểm trừ cho từng đội trước khi công bố xếp hạng để trao giải.

Việt Nam bước vào trận chung kết lần này sau khi xuất sắc vượt qua vòng bảng và vòng bán kết trong lần thứ 2 tham dự giải Tank Biathlon.

Trận chung kết bắt đầu thuận lợi với đội Việt Nam khi các pháo thủ bắn hạ thành công cả 3 mục tiêu đầu tiên. Tuy nhiên, pháo chính trên xe tăng của đội Việt Nam gặp sự cố, khiến các loạt bắn sau trượt nhiều, buộc kíp lái phải chạy nhiều vòng phạt.

Phần thi đấu của đội tuyển Việt Nam nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nước nhà cũng như bạn bè quốc tế.

*****

Theo thể lệ giải đấu, mỗi đội được cấp hai xe tăng chủ lực T-72B3 từ ban tổ chức hoặc tự mang đến Nga (đội Việt Nam sử dụng xe tăng do Nga cung cấp), trong đó một chiếc là xe dự bị, phòng trường hợp xe chính gặp sự cố không thể sửa chữa.

Trước đó, trong vòng bảng với hình thức thi đấu lượt, tuyển Việt Nam hoàn thành 3 lượt đấu với tổng thời gian 101 phút 08 giây, nằm trong nhóm 4 đội có thành tích tốt nhất. Trong trận bán kết với hình thức thi đấu tiếp sức, tuyển Việt Nam về đích với thành tích 2 giờ 39 phút 34 giây và hạ 14/24 mục tiêu.

Về hình thức thi đấu, mỗi đội có 3 kíp xe, thi đấu kiểu tiếp sức. Nhiệm vụ của các đội thi là vừa chạy vừa bắn hạ mục tiêu từ khoảng cách 600m-1.800m và vượt chướng ngại vật (hào chống tăng, sông cạn, bãi mìn...). 

leftcenterrightdel
Xe tăng thi đấu của tuyển Việt Nam. Ảnh chụp màn hình 

Quân đội nhân dân Việt Nam cử 3 kíp xe tham gia Tank Biathlon 2019 gồm:

-VN1: Trưởng xe Trần Thanh Long, pháo thủ Lê Quang Hiệp và lái xe Chu Văn Tùng.

- VN2: Trưởng xe Trần Việt Hải, pháo thủ Trần Ngọc Bình và lái xe Nguyễn Tiến Chiến.

- VN3: Trưởng xe Nguyễn Kiều Hưng, pháo thủ Phan Anh Tuấn và lái xe Hoàng Mạnh Tuấn.

Army Games 2019 diễn ra từ ngày 3 đến 17/8 với nhiều nội dung thi, song Tank Biathlon là nội dung nổi bật. Tank Biathlon 2019 có 24 nước tham gia, chia làm hai nhóm tranh tài. Việt Nam thuộc nhóm thứ hai. Nhóm thứ nhất gồm các đội mạnh như Nga, Trung Quốc, Belarus... Nhóm này sẽ thi đấu chung kết vào ngày 17/8 tới.

Thái An